Vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, độ ẩm không khí cao và hướng gió chủ đạo là hướng Tây-Tây Nam khiến mùi hôi ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước phát sinh có nồng độ đậm đặc hơn.
Liên quan đến xử lý ô nhiễm bãi rác Đa Phước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho các đơn vị thực hiện thu hồi diện tích đất để thực hiện dự án cây xanh cách ly theo đúng quy hoạch.
Một điểm mâu thuẫn lớn đang tồn tại ở bãi rác Đa Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, đó là sử dụng công nghệ chôn lấp bình thường nhưng đơn giá xử lý rác lại không hề rẻ.
Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm của UBND TP Hồ Chí Minh trong việc ứng trước 9 triệu USD cho công ty CWS làm hạ tầng ở dự án bãi rác Đa Phước.
Từ câu chuyện lựa chọn nhà đầu tư, công nghệ tại bãi rác Đa Phước, có thể nhận thấy, công tác xử lý chất thải rắn hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều bất cập.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, HĐND TP.HCM khóa IX, phiên thảo luận tại hội trường diễn ra sáng 11/7 sôi nổi với nhiều ý kiến về các vấn đề còn tồn tại như ô nhiễm môi trường...
Ngày 11/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, qua ý kiến ban đầu, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định hoạt động của khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước là nguyên nhân chính gây hôi thối ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ năm 2015 tại chung cư Phú Mỹ và Era Townn, quận 7, TP.HCM, người dân phản ánh mùi rác hôi thối gây ảnh hưởng đến cuộc sống và nhận định mùi hôi thối có phát sinh từ bãi rác Đa Phước.
Liên quan đến vụ sai phạm tại bãi rác Phước Hiệp, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm tại Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải.
Việc đóng cửa bãi chôn lấp số 3 Phước Hiệp, Củ Chi đã khiến cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó có 400 tỷ để bồi thường nhà đầu tư Hàn Quốc.
Ngày 20/1/2016, Thanh tra TP.HCM đã ban hành kết luận về việc thanh tra toàn diện hoạt động của Ban quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, trong đó nêu rõ những sai phạm của VWS.
Vẫn chưa biết số phận của bãi xử lý rác số 3 Phước Hiệp sẽ ra sao nhưng dù ra sao thì việc đóng cửa chuyển giao cho thành phố hay đền hợp đồng thì nguồn tiền cũng là tiền của dân.
Bãi chôn lấp rác số 3 Phước Hiệp đang biến thành bãi rác dẫn đến sự lãng phí hàng trăm tỷ đồng đầu tư đồng thời làm mất đi các giá trị gia tăng khác, có thể gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng.
Quyết định đóng cửa bãi chôn lấp rác số 3 Phước Hiệp tại TP HCM sẽ lãng phí hàng trăm tỷ đồng đầu tư, đồng thời mất đi các giá trị gia tăng khác từ tái chế rác như khí gas, điện.
Ngày 10/6, ông Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mật độ ruồi, ổ ấu trùng tại 3 xã Đa Phước, Phong Phú và Quy Đức của huyện Bình Chánh tiếp tục giảm so với mức giảm 70% vào hai ngày trước.