Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 22 giờ ngày 16/9, bão số 10 đã làm 9 người chết và 112 người bị thương.
Bão số 10 cũng như hoàn lưu của bão đã tan. Song, giới chuyên gia nhận định đây là cơn bão đặc biệt và có thể nói là kỳ quái.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 10 sắp tan, trong khi ngoài khơi đã xuất hiện mầm mống 2 cơn bão mới.
Sau hơn 10 tiếng đồng đổ bộ, cơn bão số 10 đã tàn phá nặng nề huyện đảo Bạch Long Vĩ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Trong 12 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến chiều nay, vị trí tâm bão số 10 sẽ ở trên khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, cấp 9.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các biện pháp đối phó với bão số 10 trước 10 giờ tối nay.
Sáng nay tâm bão số 10 với sức gió mạnh nhất cấp 9 đã ở khu vực vịnh Bắc bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Hà Tĩnh khoảng 250km về phía Đông.
Do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7.
Trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Hồi 13 giờ bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.
Dự báo sáng 11/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất là cấp 8.
Hồi 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Bắc; sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8.
Trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và sẽ quay trở lại biển Đông vào ngày 9/10.