Tây Ninh tiếp tục phát hiện 7 ổ dịch tả lợn châu Phi mới
Tây Ninh đang tập trung giám sát chặt chẽ ổ dịch, tổ chức tiêu độc, kiểm soát vận chuyển và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa, không để dịch tả lợn tái phát dịp cuối năm.
Tây Ninh đang tập trung giám sát chặt chẽ ổ dịch, tổ chức tiêu độc, kiểm soát vận chuyển và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa, không để dịch tả lợn tái phát dịp cuối năm.
Chưa có quốc gia nào trên thế giới ngoài Việt Nam sản xuất và phát triển thương mại vaccine phòng Bệnh dịch tả lợn châu Phi tính đến hiện tại.
Theo Chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Đà Nẵng, lũy kế đến ngày 9/9, tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 30.928 con, trọng lượng tiêu hủy là hơn 1 triệu kg.
Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính các hộ giấu ổ dịch tả lợn châu Phi, tăng cường kiểm soát, phòng dịch để bảo vệ đàn heo và nguồn cung cuối năm.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ Philippines tiếp tục nhập khẩu thêm 340.000 liều vaccine cho thấy niềm tin của họ đối với vaccine AVAC ASF LIVE.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu có giải pháp phù hợp, căn cơ để kiểm soát dịch, bổ sung chế tài xử lý nghiêm các hành vi phát tán dịch bệnh; bảo đảm nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm
Qua kiểm tra tại các hộ chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa xác định nguyên nhân ban đầu của dịch bệnh xuất phát từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học...
Từ cuối tháng 7 đến nay, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy 108 con lợn. Ngành thú y triển khai khẩn các biện pháp vệ sinh khử trùng và giám sát chặt vận chuyển lợn.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện 4 con lợn (tổng trọng lượng gần 350kg) có dấu hiệu nổi nhiều mẩn đỏ trên da, miệng chảy nhiều nước dãi và có biểu hiện nghi nhiễm dịch tả châu Phi.
Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 96/124 xã, phường của Tuyên Quang, với tổng số 2.748 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng cộng buộc tiêu hủy 32.323 con lợn với khối lượng trên 1.800 tấn.
Trong đợt dịch này, tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.481 con; trong đó có 728 con lợn nái, đực giống, 9.753 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy lên tới 662.692kg.
Trong những ngày qua, tại khu vực bãi biển Mũi Trèo (xã Cửa Tùng), xuất hiện nhiều bao tải chứa xác lợn chết bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện 5 xe ôtô tải đang vận chuyển 79 con lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra khỏi địa bàn tỉnh.
Sau mưa lũ, dịch tả lợn châu Phi tái phát mạnh tại Thanh Hóa, gần 7.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ lây lan diện rộng nếu không kiểm soát tốt từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
Ở một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, khi có lợn bị chết do mắc bệnh, người chăn nuôi không báo với chính quyền để tổ chức tiêu hủymà vứt xác lợn chết ra ngoài sông, ngòi, kênh, mương...
Quá trình tiêu hủy đàn lợn được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng triển khai đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh.
Tại một số đoạn trên sông Đào, đặc biệt đoạn giáp giữa xã Đông Trạch với Bố Trạch, nhiều xác lợn chết đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Dịch tả lợn châu Phi gia tăng chủ yếu do tái phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại các hộ gia đình có điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học.
Lực lượng chức năng phường Hội Phú kiểm tra, ghi nhận 7 xác lợn trôi dạt tại khu vực gầm cầu đường Nguyễn Tri Phương, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh.
Là địa phương có đàn lợn lớn nhất cả nước với hơn 4 triệu con, Đồng Nai đối mặt nguy cơ dịch bệnh lan rộng khi ghi nhận 13 ổ dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy gần 4.000 con trong chưa đầy 7 tháng.
Theo phản ánh của người dân, tùy theo trọng lượng lợn chết, người dân phải nộp từ 200.000-600.000 đồng cho lực lượng vận chuyển lợn chết đi tiêu hủy mà không có hóa đơn, chứng từ cụ thể.
Theo thống kê của xã Nam Đông (gồm các xã Hương Xuân, Thượng Nhật và Hương Sơn của huyện Phú Lộc cũ) , thành phố Huế từ tháng 7 đến nay, địa phương ghi nhận hơn 200 con lợn chết.
Hiện nay, cả nước có 248 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 20 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) chưa qua 21 ngày, nguy cơ dịch có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn.
Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 21 xã thuộc tỉnh Phú Thọ, với hơn 1.000 con lợn phải tiêu hủy. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu không kiểm soát chặt.
Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với tổng số lợn ốm, chết, tiêu hủy 722 con, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan rất cao.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ôtô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, bị dịch tả châu Phi.
Ổ dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận tại xã Sơn Tịnh khiến 207 con lợn với tổng khối lượng trên 7 tấn bị tiêu hủy. Chính quyền địa phương đang triển khai biện pháp khẩn cấp ngăn chặn dịch lây lan.
Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở 180 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 18 tấn nhiễm dịch tả châu Phi, không giấy tờ kiểm dịch, đang trên đường đi tiêu thụ tại Quảng Bình và Huế.
Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 5 (Cục Thú y) về mẫu lợn bệnh được lấy tại hộ dân làng Mun (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) là dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Sau khi 18 hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo ở Gia Lai nhận lợn giống về nuôi, chỉ trong khoảng hơn 1 tháng nay đã có 52 con lợn bị chết, 6 con hiện đang mắc bệnh nghi dịch tả lợn châu Phi.