Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều hộ nuôi thiệt hại nặng vì dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào những tháng cuối năm, nhất là những ngày cận Tết khiến nhiều người nuôi bị thiệt hại nặng nề, số người nuôi khác rất bất an.

Bà Trầm Thị Hoa, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, phun xịt chuồng trại để diệt mầm bệnh dịch tả Châu Phi sau khi gia đình phải tiêu hủy 39 con lợn nhiễm bệnh. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Bà Trầm Thị Hoa, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, phun xịt chuồng trại để diệt mầm bệnh dịch tả Châu Phi sau khi gia đình phải tiêu hủy 39 con lợn nhiễm bệnh. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào những tháng cuối năm, nhất là những ngày cận Tết khiến nhiều người nuôi bị thiệt hại nặng nề, số người nuôi khác đang rất bất an.

Trong khi đó, giá lợn hơi lại đang hạ xuống chỉ còn chưa đến 50 nghìn đồng/kg khiến nhiều người nuôi càng thêm chán nản.

Gia đình anh Nguyễn Đình Khôi, trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức nuôi 397 con lợn trong trang trại chuồng lạnh khép kín, không cho người lạ ra vào và thường xuyên tiêu độc khử trùng trang trại nuôi.

Thế nhưng, đàn lợn của gia đình anh vẫn bị dịch tả lợn châu Phi, vào 12/12/2023 đàn lợn của trang trại phát bệnh dịch tả lợn châu Phi hàng loạt, đợt đầu gia đình anh đã phải tiêu hủy 155 con.

Sau khi dịch bùng phát, gia đình anh Khôi đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường phòng, chống bệnh nhằm không để dịch lây lan thêm cho đàn lợn nuôi.

Tuy nhiên, đến ngày 16/1 vừa qua ổ dịch tại gia đình anh tiếp tục lây lan buộc gia đình anh phải tiêu hủy thêm một đàn nữa, nâng tổng số cả 2 đợt lợn phát bệnh gia đình anh đã phải tiêu hủy lên hơn 200 con lợn.

Hiện nay, trong trang trại của gia đình anh còn khoảng hơn 180 con, gia đình anh như ngồi trên đống lửa vì lo lắng dịch tiếp tục lây lan cho các con khác trong đàn. Trong khi đó, theo anh Khôi, giá lợn hơi cũng đang ở mức rất thấp, nhiều người nuôi có lợn bán vào thời điểm này cũng lỗ nặng.

“Coi như năm nay gia đình tôi mất Tết, bao nhiêu vốn liếng gia đình tôi đã đổ hết vào đàn lợn những mong có được thu nhập cho vụ Tết. Dịch tả lợn châu Phi đã gây cho gia đình tôi thiệt hại đến thời điểm này vào khoảng hơn 500 triệu đồng.

Điều đáng nói là tôi đã đi khắp nơi tìm mua vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi ngay từ khi bắt đầu lứa lợn nuôi này nhưng trên thị trường lại không có vaccine, khiến người chăn nuôi chúng tôi thiệt hại quá lớn,” anh Khôi buồn bã chia sẻ.

Còn gia đình bà Trầm Thị Hoa, trú tại ấp Bàu Sen, xã Xà Bang, huyện Châu Đức tháng 11 vừa qua cũng đã phải tiêu hủy hết cả đàn lợn 39 con, với trọng lượng khoảng 30 kg/con. Đây là số lợn mà gia đình đã nuôi được 2 tháng chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán.

Bà Hoa chia sẻ, vào cuối tháng 10/2023, đàn lợn của gia đình bà lúc đầu một con có biểu hiện mệt mỏi, bỏ ăn sau đó lây sang cả đàn, trong đó có một số con bị chết, Thú y xã đã vào lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, sau đó ngành thú ý đã phải tiêu hủy toàn bộ đàn lợn.

“Gia đình tôi nuôi lợn gần 20 năm nhưng chưa bao giờ gánh chịu thiệt hại nặng như hiện nay, dù tôi đã rất kỹ lưỡng trong khâu khử trùng, tiêu độc cho đàn lợn nuôi. Nuôi đàn lợn này với hy vọng bán vào dịp Tết Nguyên đán để có thu nhập lo cho gia đình có được cái Tết sung túc hơn.

Thế nhưng, dịch tả lợn châu Phi ập tới khiến vợ chồng tôi “trắng” tay. Chúng tôi thiệt hại cả tiền con giống, tiền cám, tiền công là hơn 100 triệu đồng, đến nay cũng chưa nhận được hỗ trợ từ chính quyền,” bà Hoa cho biết.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức cho biết, tính từ tháng 9/2023 đến hết tháng 12/2023 trên địa bàn huyện đã xảy ra 14 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy 454 con lợn, từ giữa tháng 1/2024 đến nay trên địa bàn huyện cũng đã ghi nhận thêm một ổ dịch buộc phải tiêu hủy hơn 20 con, hiện ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Theo ông Thịnh Đức Minh, Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, dịch tả lợn châu Phi trong năm 2023 diễn ra nhỏ lẻ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, rải rác từ tháng 8 đến cuối năm 2023 và sang cả năm 2024; trong đó, tập trung nhiều ở huyện Châu Đức.

Ông Thịnh Đức Minh nhận định, thời gian tới, nguy cơ phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật tại Bà Rịa-Vũng Tàu là rất cao, nhất là dịch tả lợn châu Phi do một số nguyên nhân.

Cụ thể như tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh rất lớn nhưng hình thức chăn nuôi theo quy mô nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao.

Bên cạnh đó, vào thời điểm Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới gia tăng; thời tiết thay đổi, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi….

Ông Thịnh Đức Minh cũng thông tin, để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý và khống chế không để xảy ra trên phạm vi rộng theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương tập trung các nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới.

Ngành thú y tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp bán chạy, buôn bán, vận chuyển động vật bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ngành rà soát, tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi. Cùng với đó, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Đặc biệt, tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến nay, tổng đàn lợn toàn tỉnh là hơn 398 nghìn con, tăng 3,8% so cùng kỳ năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục