Cùng với 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đó, tòa buộc bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phải chấp hành tổng hình phạt là 12 năm tù tính từ ngày bị bắt là 28/8/2020.
Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung được giảm 1 năm tù (trước đó án sơ thẩm là 3 năm) do nộp nhiều bằng khen và chuyển từ kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, Huân chương và ba bộ hồ sơ bệnh án thể hiện đang bị bệnh ung thư trực tràng, di căn phổi.
Hai bị cáo Phạm Thị Thu Hường và Nguyễn Thị Kim Tuyến đều khẳng định trước tòa trước khi mở thầu ông Nguyễn Văn Tứ yêu cầu dừng gói thầu, không mở nữa theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt ba năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu để Công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu dự kiến diễn ra trong ba ngày (11-13/7).
Sáng 11/7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Chiều 31/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Nhật Cường trúng thầu.
Hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến việc lựa chọn nhà thầu.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Nguyễn Đức Chung xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo có điều kiện trở về chăm sóc gia đình và bố mẹ già.
Trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, 3 bị cáo Nguyễn Văn Tứ, Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng 3,8 tỷ đồng ngay tại tòa.
Luật sư cho rằng việc bị cáo Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đình chỉ gói thầu “Số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp" là đúng thẩm quyền.
Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung mức án 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ giúp công ty Nhật Cường trúng thầu.
Chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, song liên danh Nhật Cường-Đông Kinh vẫn được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thanh toán 100% giá trị hợp đồng.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Tứ “bịa đặt” và cho rằng không chỉ đạo cụ thể yêu cầu bị cáo Tứ hay Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm việc với Nhật Cường Software.
Lời khai của các bị cáo khác đã khẳng định cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu.
Trong phiên xét hỏi chiều 27/12, bị cáo Nguyễn Đức Chung được cách ly với 6 bị cáo còn lại, khi đến phần xét hỏi mình, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã khai ngược lại với lời khai trước đó của các bị cáo.
Theo luật sư Thiệp, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú đã có nhiều ý kiến tại các văn bản của Sở, ảnh hưởng đến quyền lợi của thân chủ ông là bị cáo Nguyễn Đức Chung.
Công ty Nhật Cường tham gia, trúng thầu vì qua giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Công ty Nhật Cường là đối tác tin cậy, có mối quan hệ mật thiết với UBND thành phố.
Phiên xét xử Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường dự kiến diễn ra trong 5 ngày từ 27/12.
Hội đồng phúc thẩm bác toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về việc buộc Công ty Nhật Cường nộp tiền hưởng lợi từ hành vi buôn lậu để khắc phục hậu quả thay cho các bị cáo.
Quan điểm Viện Kiểm sát là Công ty Nhật Cường phải nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để sung công quỹ nhà nước; 13 bị cáo phạm tội "Buôn lậu" không phải liên đới nộp lại khoản này.
Nhiều bị cáo cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của công ty, không được hưởng lợi, trong khi lại phải chịu trách nhiệm liên đới số tiền hàng tỷ đồng.
Ngày 29/11/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Viện KSND thành phố Hà Nội đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án, buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Theo cơ quan công an, hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền.