Nguyễn Hà Đông vẫn ở Việt Nam. Khác với thời làm Flappy Bird, Hà Đông cùng cộng sự đã thành lập doanh nghiệp .GEARS, Hà Đông không làm giám đốc, không làm điều hành.
Có tới hơn 20 triệu cuộc thảo luận trên mạng về thương hiệu Flappy Bird. Số lượng đánh giá tích cực là 56%. Và điều đặc biệt là nữ giới chiếm tới 55% những người quan tâm về chú chim đập cánh.
Trò chơi Flappy Bird của chàng trai trẻ Hà Đông nổi đình đám trong năm ngoái vừa được chọn vào danh sách 50 thương hiệu được ưa chuộng nhất thế giới trong năm 2014.
Bảo tàng Victoria-Albert ở London - bảo tàng nghệ thuật trang trí và thiết kế lớn nhất thế giới, đã tạo một góc giới thiệu về trò chơi "Flappy Bird" và các sản phẩm văn hóa Việt Nam.
Google đã chọn Flappy Bird, sự kiện vòng chung kết World Cup 2014, phong trào Ice Bucket Challenge (thử thách xô nước đá) để làm tập hình ảnh thú vị nói lời chào tạm biệt năm 2014.
Sự kiện Flappy Bird gây sốt trên toàn thế giới của chàng trai Nguyễn Hà Đông, Haivl.com bị đóng cửa đã được các nhà báo công nghệ thông tin lựa chọn là sự kiện tiêu biểu của năm 2014.
Báo điện tử uy tín ở Nga Lenta.ru đã tiến hành đánh giá 10 sự kiện nổi bật của năm 2014 trong lĩnh vực công nghệ, trong đó trò chơi Flappy Bird đứng vị trí thứ ba.
Bài viết của Tiến sĩ Toán học Phan Phương Đạt - "cậu bé Vàng" của toán học Việt Nam một thời với hai huy chương Olympic Toán quốc tế về Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của game Flappy Bird đình đám.
Với việc năm 2014 đang dần khép lại, nhiều trang web công nghệ game hàng đầu đã đưa Hà Đông vào danh sách thống kê các sự kiện, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất năm.
Cha đẻ game Flappy Bird gây cơn sốt toàn cầu, sẽ trở lại với trò chơi mới trong tuần này sau khi chuyên gia của Touch Arcade khẳng định đã có cơ hội chạm tay chơi thử game mới có tên Swing Copters.
Chiều 14/5, vào lúc 16h45, giờ New York, cha đẻ trò chơi Flappy Bird là Nguyễn Hà Đông đã xuất hiện trực tiếp trên chương trình "Closing Bell" từ NYSE.
Một biên tập viên Wall Street Journal đã sử dụng trò chơi Flappy Bird như một phép loại suy để nói tới cách thức ngành công nghiệp báo chí có thể tiếp cận với công nghệ di động.
Bài viết về Nguyễn Hà Đông là một trong số các bài “đinh” của Rolling Stone số 27/3, bên cạnh bài phỏng vấn nhà sáng lập Microsoft, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates.
Tạp chí uy tín của Mỹ Rolling Stone vừa có bài viết chân dung được thực hiện khá công phu về Nguyễn Hà Đông, lập trình viên 28 tuổi đã tạo nên Flappy Bird.