Giá thịt giảm, chi phí đầu vào tăng dẫn đến kết quả kinh doanh "u ám" trong quý 1 vừa qua cho thấy những khó khăn rất lớn mà doanh nghiệp chăn nuôi lợn đang phải đối diện.
Thực tế, giá lợn hơi tăng thời gian gần đây chủ yếu do sản lượng lợn bán tháo ra thị trường giảm bớt, kéo theo lo ngại về dư thừa nguồn cung giảm xuống.
Với giá lợn xuất chuồng dưới 50.000 đồng/kg, hộ chăn nuôi lỗ gần 1 triệu đồng/con lợn. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi sẽ phải đóng chuồng do thua lỗ triền miên, càng chăn nuôi càng lỗ.
Hiện giá lợn hơi miền Bắc đang dao động từ 74.000-77.000 đồng/kg, chủ yếu xoay quanh ngưỡng 75.000 đồng/kg; miền Trung 77.000-79.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ 78.000-80.000 đồng/kg...
Đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ở các khâu khác nhau trong toàn bộ chuỗi chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung ứng lợn giống, lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và một doanh nghiệp giết mổ để cung cấp thịt lợn ra thị trường với giá bình ổn, cắt giảm các khâu trung gian.
Trong giai đoạn ngày 6-10/7, giá thịt lợn trung bình tại 16 khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc đạt 50,6 nhân dân tệ (khoảng 7,23 USD)/kg, tăng 6,8% so với tuần trước đó.
Nếu giá thịt lợn hơi vượt 80 baht/kg thì Vụ Nội thương (DIT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan sẽ đề nghị Hiệp hội Các nhà chăn nuôi lợn Thái Lan hạn chế xuất khẩu lợn.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, điểm mấu chốt hạt nhân phục vụ tái đàn là cùng với đàn lợn giống gốc vẫn giữ được và nhập khẩu bổ sung thêm120.000 con.
Ở miền Bắc, giá lợn hơi hiện đang dao động từ 88.000-90.000 đồng/kg, giảm trung bình khoảng 3.500 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước, khoảng 7.500 đồng/kg so với cách đây 2 tháng.
500 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan, có trọng lượng 90-130kg/con, được vận chuyển bằng đường bộ, qua Lào rồi nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và về Nghệ An.
Hiện có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam; trong đó có 8 doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu với số lượng dự kiến hơn 1,9 triệu con.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường nhận định không thể kết luận giá thịt lợn sẽ giảm xuống bao nhiêu, nhưng cố gắng để cung cầu gặp nhau sớm và có mức giá phù hợp nhất.
Phó Chi Cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi-Thú y Đắk Lắk Thủy Lệ Vũ cho biết hiện người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bắt đầu tổ chức tái đàn lợn để khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi hoặc giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6/2020.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến ngày 30/5, có 129 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn từ các nước vào Việt Nam.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, tính đến cuối tháng 5, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước còn khoảng 250.000 con, hơn 50% so với thời điểm trước khi dịch xuất hiện trên địa bàn.
Cà Mau định hướng quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi lợn tập trung; đồng thời khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lớn với quy mô lớn.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, tháng 5,6,7/2019 là những tháng chăn nuôi lợn bị thiệt hại nghiêm trọng nhất do dịch tả lợn châu Phi, thậm chí có tháng tiêu hủy trên 1,2 triệu con lợn.
Những ngày gần đây, giá thịt lợn ở Hưng Yên liên tục tăng cao, ngày 16/5, giá lợn hơi lên mức kỷ lục 96.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng tái đàn là biện pháp tối ưu, bền vững, cơ bản nhất, tạo công ăn việc làm cho người chăn nuôi nhưng không phải một lúc có thể bù đắp được lượng thiếu.
Có một nghịch lý là dù thịt nhập khẩu tăng tới 312%, tốc độ tái đàn cũng tăng mạnh, song giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao trong thời gian dài cho đến nay.
Làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai bàn giải pháp tái đàn lợn, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu, khi tái đàn, các trang trại phải tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn sinh học.
Từ giữa tháng 4/2020 đến nay, trên địa bàn xóm Ngù, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, xảy ra tình trạng lợn chết hàng hoạt, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều hộ dân, tổng số lợn bị chết gần 200 con.
Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu các Cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung-cầu, giá bán của mặt hàng.
Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam; trong đó, có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.
Giá lợn hơi do Công ty cổ phần chăn nuôi CP bán ra là 70.000 đồng/kg trong khi đó, thương lái thu mua lợn tại các trang trại ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có giá từ 90.000-91.000 đồng/kg.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để giảm giá thịt lợn về khoảng trên 60.000 đồng/kg; bình ổn giá gạo, giá xăng dầu; tiếp tục giảm giá điện, giá nước...
Giá thịt lợn tăng cao do chưa đủ lượng sản phẩm thịt lợn để cung cấp cho thị trường, giá thành sản xuất cao vì phải đảm bảo các biện pháp an toàn, quá nhiều khâu trung gian.