Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và các hội nghị cấp cao với các đối tác; Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Campuchia diễn ra từ 26-28/10/2021. Trong chuỗi Hội nghị Cấp cao lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự 14/17 hoạt động chính gồm các Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39; các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Nga, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 16.
Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023 cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại Labuan Bajo sẽ thông qua văn kiện về “mạng lưới làng” trong khu vực.
Các nước thành viên ASEAN sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm và thống nhất các hoạt động thúc đẩy, tăng cường vai trò của công tác xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội.
Truyền thông Italy trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó nhấn mạnh hai đề xuất quan trọng của Việt Nam về những nhiệm vụ trọng tâm mà ASEAN cần thực hiện thời gian tới.
Thủ tướng Isamail cho biết Malaysia cam kết đóng góp tích cực cho lĩnh vực an ninh mạng thông qua Trung tâm chống khủng bố và An ninh mạng khu vực Đông Nam Á và Trung tâm an ninh mạng Malaysia.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, những đề xuất của Việt Nam liên quan tới phục hồi bền vững nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các nước tại Hội nghị cấp cao ASEAN 38, 39 và các hội nghị liên quan.
Indonesia tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga có thể ngăn chặn xu hướng cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực và quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ là "bước đệm" cho ổn định, an ninh và hòa bình.
Hợp tác đối phó đại dịch COVID-19; thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực; tăng hợp tác trong các thành phố thông minh và số hóa là ba cách thức mà Singapore đề xuất để thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga.
Thủ tướng Malaysia cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến thương mại hai chiều ASEAN-Ấn Độ năm 2020 giảm 14,9%, đồng thời khuyến nghị hai bên cần đẩy nhanh xem xét Hiệp định Thương mại hàng hóa (AITIG).
Tổng thống Indonesia đề xuất một số biện pháp để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực y tế gồm đa dạng hóa các địa điểm sản xuất phục vụ nhu cầu y tế, tăng cường sản xuất thuốc và vaccine...
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đồng hành cùng các nước ASEAN vượt qua khó khăn; giữ vững đoàn kết; ứng phó hiệu quả các thách thức đang nổi lên.
Tuyên bố Chủ tịch sau Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN nêu rõ "nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc một cách có ý nghĩa, thực chất, cùng có lợi."
Phát biểu tổng kết với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021, Quốc vương Brunei Darussalam khẳng định bất chấp những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ASEAN tiếp tục phát triển vững mạnh.
Nga và ASEAN cũng nhất trí đảm bảo tự do hàng không và thương mại, ưu tiên các nguyên tắc và mục tiêu được nêu trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN.
Thủ tướng Singapore đánh giá ASEAN và Ấn Độ đang hợp tác nhiều mặt trên tất cả các trụ cột của ASEAN, hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa và phải thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác then chốt.
Chiều 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và các hội nghị cấp cao với các đối tác; Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Campuchia.
Kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao liên quan một lần nữa khẳng định năng lực, vị thế và vai trò trung tâm của ASEAN trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.
Thái Lan cho rằng có một mối liên kết tiềm năng giữa Sáng kiến Đối tác Á-Âu Mở rộng của Tổng thống Nga Putin và Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 trong khuôn khổ Sáng kiến “Kết nối các kết nối."
Chiều 28/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 4, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Nga theo hình thức trực tuyến.
Sáng 28/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18 theo hình thức trực tuyến.
Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 thừa nhận tầm quan trọng của ASEAN+3 trong việc duy trì và tăng cường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở Đông Á.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh EAS cần tiếp tục phát huy vai trò, giá trị chiến lược thúc đẩy hành xử minh bạch, đối thoại thẳng thắn, tạo dựng lòng tin, giúp hài hòa các khác biệt.
EAS khuyến khích các nước thành viên sử dụng cơ hội phục hồi để hợp tác cùng nhau và với các nước khác nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; trao đổi quan điểm về các chiến lược, mô hình kinh tế.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh rằng không ai được lợi nếu tình trạng đối đầu còn tiếp diễn. Do đó, cần chấm dứt tình trạng này ngay lập tức.
Theo Tuyên bố Chủ tịch được công bố sau hội nghị cấp cao ASEAN-Australia, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường đối thoại và hợp tác, vạch ra con đường phục hồi hậu đại dịch COVID-19.
Chiều 27/10/2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến.
Theo Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, trọng tâm đầu tiên của các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị lần này là làm thế nào để đưa khu vực vượt qua đại dịch COVID-19 một cách nhanh nhất, sớm nhất.
Thủ tướng Thái Lan cho rằng ASEAN và Australia cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế công cộng, trong đó thúc đẩy tiếp cận vaccine công bằng, bình đẳng, nhanh chóng vẫn là một ưu tiên quan trọng.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa ra những định hướng lớn cho quá trình chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu đại dịch, tiếp tục các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh từ nay đến năm 2025.