IAEA cho biết lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW tại Yongbyon đã không hoạt động kể từ đầu tháng 12/2018, khoảng thời gian đủ để khử hết nhiên liệu cũ và nạp nhiên liệu mới.
Nhà nghiên cứu cao cấp Hàn Quốc Cheong Seong-chang, cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân trước dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4).
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ngày 24/8 là "thành công vĩ đại nhất" từ trước tới nay.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 5 vào bất kỳ lúc nào họ muốn trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho việc trên.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 9/7, Triều Tiên đã bắn một vật thể dường như là tên đạn đạo phóng từ tàu ngầm tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên ngày 31/3 đã lên tiếng đe dọa thực hiện các đòn tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và trả đũa “không thương xót” nếu Washington xâm phạm quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng.
Giới chức Hàn Quốc tuyên bố đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước việc Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5- hành động bất chấp các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên hợp quốc.
Triều Tiên đã tự tuyên bố là một cường quốc hạt nhân và quốc gia này vẫn đang liên tục nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên, đã kêu gọi nỗ lực tăng cường tự chủ kinh tế trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn chống Bình Nhưỡng.
Theo nguồn tin giấu tên, Triều Tiên tuyên bố đang tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc để chính thức khép lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Ngày 16/10, Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề nếu Bình Nhưỡng thực hiện việc thử tên lửa đạn đạo hay hạt nhân.