CEO Toshiba cho biết trong ngắn hạn, trước tiên Toshiba sẽ gia tăng doanh số các sản phẩm bán dẫn công suất, trong bối cảnh sản phẩm này đang bán chạy nhờ nhu cầu xe điện mạnh mẽ.
Thương vụ mua lại trị giá 14 tỷ USD đưa Toshiba vào tay những công ty nội địa, sau những cuộc chiến kéo dài với các nhà đầu tư nước ngoài đã làm tê liệt nhà sản xuất một loạt sản phẩm.
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ hỗ trợ 120 tỷ yen (830 triệu USD) trong tổng số 380 tỷ yen mà hai công ty dự định đầu tư cho dự án tăng cường sản xuất chất bán dẫn.
Một tập đoàn tư nhân đã mua gần 80% cổ phần của Toshiba và cổ phiếu của “gã khổng lồ” công nghiệp Nhật Bản sẽ bị hủy niêm yết sau hơn 70 năm có mặt trên thị trường chứng khoán.
Thông báo của Toshiba nêu rõ 10 công ty đã gửi cam kết bảo mật cho Toshiba để giành quyền tiếp cận thông tin chi tiết về tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.
Toshiba đang cân nhắc khả năng chuyển đổi thành tập đoàn tư nhân và cũng đang thảo luận với các quỹ đầu tư tư nhân, các nhà đầu tư khác nhằm tìm kiếm các phương án tiềm năng.
Trước đây, Toshiba dự định tách thành ba công ty; một cổ đông giấu tên nói rằng việc ban lãnh đạo Toshiba thay đổi kế hoạch là nhằm "phù hợp với tình hình công ty.”
Toshiba đang xem xét tách đôi doanh nghiệp thay vì chia ba và sẽ bán mảng kinh doanh điều hòa không khí của mình cho đối tác Carrier Global Corporation (Mỹ) với giá khoảng 100 tỷ yen.
Tập đoàn Toshiba sẽ tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo, gồm cả các thiết bị cho các cơ sở phong điện trên biển cũng như nghiên cứu và phát triển pin Mặt trời thế hệ mới.
Kioxia dự kiến chào bán 95 triệu cổ phiếu và quá trình dựng sổ nhu cầu mua của các nhà đầu tư sẽ diễn ra từ ngày 18-25/9, với giá chào bán sẽ được ấn định vào ngày 28/9.
Hãng điện tử Toshiba của Nhật Bản thông báo sẽ cắt giảm 7.000 việc làm trong vòng 5 năm tới do hãng này đã rút lui khỏi các dự án đầu tư của nước ngoài đồng thời giảm dự báo về mức lợi nhuận.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ về những bài toán lớn trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 và đề nghị các trí thức trẻ tham gia cùng FPT giải bài toán này.
Toshiba Corp. thông báo lợi nhuận ròng cao kỷ lục trong quý 2/2018, chủ yếu nhờ việc bán đi mảng sản xuất chip nhớ cho một consortium, do Bain Capital của Mỹ dẫn đầu.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiêu hủy một dây chuyền đóng gói pin tiểu, các loại pin tiểu, bao bì, tem nhãn giả mạo nhãn hiệu Toshiba, Maxell, có tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.
Toshiba đã quyết định bán mảng chip cho một liên doanh hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc với giá khoảng 21 tỷ USD, sau khi từ chối một lời đề nghị từ phía đối tác lâu năm Western Digital Corp.
Tập đoàn điện tử Toshiba của Nhật Bản dự báo tập đoàn này có khả năng lỗ ròng ở mức cao kỷ lục 950 tỷ yen (8,3 tỷ USD) trong tài khóa 2016 (vừa kết thúc vào tháng 3/2017).
Nếu nói tới một doanh nghiệp “quốc hồn quốc túy” của một quốc gia nào đó thì Tập đoàn Toshiba xứng đáng được xướng tên khi nhắc tới Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
WEC, công ty con của Toshiba Corp, đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản, trong bối cảnh công ty kinh doanh mảng điện hạt nhân này đang gặp nhiều khó khăn do các khoản thua lỗ lên tới nhiều tỷ USD.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc thuyết phục tập đoàn điện tử Toshiba Corp. không bán cổ phần của mình tại mảng kinh doanh chip cho một công ty Trung Quốc.