Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên địa bàn thành phố trong quý 1 đã tăng 11% so cùng kỳ nămtrước.
Ông Nguyễn Văn Lai cho biết đây là lần đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh có hiệntượng tăng trưởng quý 1 năm sau cao hơn tăng trưởng của quý 4 của năm trước (quý4/2009 tăng 10,5%).
Kim ngạch nhập khẩu của thành phố trong quý 1 (không tính dầu thô và vàng) tăng16,9%; vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tăng 15,1%; chỉ số giá tiêu dùng(CPI) tăng 9,6%...
Các chuyên gia kinh tế nhận định, đây là những tín hiệu đáng mừng để có thểkhẳng định xu hướng phục hồi tăng trưởng và ổn định kinh tế tiếp tục diễn ratrên địa bàn.
Về sản xuất công nghiệp, trong quý 1, tổng giá trị sản xuất công nghiệp thựchiện trên địa bàn thành phố đạt 127.398 tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2009.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Lai, những năm gần đây trên địa bàn thành phố, kinh tếkhu vực ngoài Nhà nước luôn giữ vai trò đầu tàu, là động lực phát triển củangành công thương thành phố.
Công nghiệp khu vực Nhà nước đạt mức tăng trưởng chậm hơn các khu vực khác. Tuynhiên, có nhiều doanh nghiệp lớn của Nhà nước như Tổng công ty công nghiệp SàiGòn, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng công ty dệt may GiaĐịnh, Tổng công ty Liksin, Công ty may Sài Gòn 2, Công ty may Sài Gòn 3... đãđạt kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô phát triển năm saucao hơn năm trước, góp phần ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.
Theo lãnh đạo Sở Công Thương, để đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra trongnăm nay như sản xuất công nghiệp tăng 9,2%; thương mại tăng 19,5% và xuất khẩutăng 12,7%, ngay từ đầu năm, ngành công thương thành phố đã đẩy mạnh chuyển dịchcơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành có hàm lượngchất xám, công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tập trung phát triển bốn ngành công nghiệpchủ lực là cơ khí chế tạo, điện tử-tin học, hóa chất-cao su-nhựa và chế biếnlương thực thực phẩm./.