Chiều 17/6, tiếp ông Francois Cuillandre, Thị trưởng thành phố Brest, Cộng hòaPháp đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy banNhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thànhphố Brest và Cộng hòa Pháp đầu tư vào thành phố, đặc biệt là khu đô thị cảngHiệp Phước, một dự án đang được triển khai.
Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân cho biết từ đầu năm đến nay, tại Việt Nam nóichung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thựckỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.
Bên cạnh đó, trong những năm qua, các hoạt động đầu tư thương mại, giao lưu traođổi văn hóa, giáo dục, y tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương củaPháp cũng diễn ra hết sức sôi động, hiệu quả. Hiện có khoảng 65 văn phòng đạidiện của các doanh nghiệp Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp Phápcũng đã đầu tư vào thành phố 152 dự án với tổng số vốn khoảng 750 triệu USD.
Ông Lê Hoàng Quân bày tỏ chuyến thăm của đoàn lãnh đạo thành phố Brest đến ViệtNam lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam vàPháp, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Brest.
Chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, ôngFrancois Cuillandre cho biết đoàn thành phố Brest sang Việt Nam lần này có 50thành viên, gồm các nghị sỹ, doanh nghiệp, nhà quản lý các cơ sở giáo dục đàotạo. Trong thời gian thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệpcủa Brest sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp của Việt Nam để tìmkiếm cơ hội hợp tác, tăng cường kết nối giữa hai nước cũng như giữa hai địaphương.
Chia sẻ về những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị, ôngFrancois Cuillandre cho rằng phát triển giao thông đô thị là vấn đề hết sức cấpbách vì đây không chỉ đơn thuần là vấn đề đi lại, mà còn là cải thiện đời sốngnhân dân ở khu vực, từ đó góp phần cấu trúc lại đô thị.
Ông Francois Cuillandre chúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công các dựán của mình, đặc biệt là các dự án xây dựng tàu điện ngầm./.