TP.HCM tăng cường giám sát dịch bệnh do virus Ebola

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh mới, có biện pháp phòng virus Ebola.
TP.HCM tăng cường giám sát dịch bệnh do virus Ebola ảnh 1Kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh mới, có biện pháp phòng ngừa và kế hoạch điều trị bệnh khi xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh ở địa bàn thành phố.

Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh do virus Ebola đang xảy ra ở một số nước khu vực Tây Phi, ngày 6/8, tại cuộc họp giao ban y tế dự phòng với các quận, huyện,  bác sỹ Nguyễn Hữu Hưng cho biết Sở đang theo dõi cập nhật chặt chẽ diễn biến của bệnh này; đồng thời, tập trung giám sát các ca bệnh đến từ quốc gia có bệnh ở Cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất và cửa khẩu cảng quốc tế.

Các bệnh viện lớn thông qua những dấu hiệu dịch tễ nghi ngờ có biện pháp theo dõi để có hướng cách ly, điều trị bệnh. Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị y tế tuyên truyền đến người dân về tình hình dịch bệnh, sự nguy hiểm, đường lây truyền… Với diễn biến của dịch bệnh, người dân không nên hoang mang, nhưng cần tích cực tham gia quá trình phòng chống dịch thông qua việc giữ gìn vệ sinh chung.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị dự phòng tuyến quận, huyện trước mắt cần rà soát lại nhân sự đối với đội cơ động phòng chống dịch ở địa phương và các trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao liên quan đến hoạt động phòng chống dịch, nhất là những tình huống phòng các bệnh lây trực tiếp.

Đồng thời, Sở cũng xây dựng lại hệ thống giám sát, đặc biệt là các quận, huyện có những người nhập cư hoặc di chuyển về từ vùng nguy cơ như khu vực phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nơi tập trung nhiều người nước ngoài nhập cư sinh sống và du lịch).

Thông báo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tích lũy từ đầu vụ dịch năm nay đến ngày 1/8 vừa qua, đã ghi nhận hơn 1.600 trường hợp mắc, trong đó có gần 890 trường hợp tử vong tại 4 nước Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone.

Hiện Bộ Y tế đã làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị hỗ trợ cung cấp sinh phẩm và hỗ trợ kỹ thuật chẩn đoán bệnh cho Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục