TP.HCM tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất

6 tháng cuối năm, TP.CHM sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Ngày 11/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh khóa VIII đã khai mạc kỳ họp lần thứ 5 để xem xét, đánh giá tình hình kinhtế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 thángcuối năm 2012.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, trong tình hình khó khăn chung của cảnước, với sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhândân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm đã đạt đượccác kết quả đáng chú ý như tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,1%, ước đạt 288.591 tỷđồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 13,5 tỷ USD, tăng 5,5%; nhập khẩu gần 12,7 tỷUSD, tăng 3,3%. Lượng kiều hối trên địa bàn thành phố ước đạt 2,1 tỷ USD. Tổngthu ngân sách trên địa bàn đạt trên 102 nghìn tỷ đồng...

Trong 6 tháng qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 141.000 laođộng, đạt trên 53% kế hoạch năm, trong đó trên 56.000 lao động có chỗ làm mới.

Thành phố hoàn thành, đưa vào khai thác các công trình giao thông trọngđiểm về giải quyết ùn tắc giao thông như xây dựng đại lộ Đông-Tây và hầm vượtsông Sài Gòn, mở rộng xa lộ Hà Nội, Liên tỉnh lộ 25B; tổ chức thông xe các nútgiao thông Gò Dưa, cầu Phú Long, cầu Đinh Bộ Lĩnh; đưa vào sử dụng công trìnhcải tạo mặt đường bờ Bắc và bờ Nam kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nâng cấp mở rộngđường Kha Vạn Cân, xây dựng đường Rừng Sác…

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, thànhphố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; duy trì ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngânhàng; tập trung vốn cho các dự án quan trọng; thực hiện tốt các chính sách ansinh xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh và nâng chấtlượng giáo dục; đồng thời thực hiện có hiệu quả “Năm an toàn giao thông.”

Tại các cuộc thảo luận tổ, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chorằng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp cần có những giải pháp mạnh mẽ và cụ thểhơn nữa bởi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian vừa qua chưa thựcsự đến được với doanh nghiệp. 

Một số đại biểu kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp rất cầnsự chia sẻ từ phía các ngân hàng, phải giải quyết cho được mâu thuẫn đang tồntại là “ngân hàng có tiền nhưng không cho vay được, doanh nghiệp cần tiền lạikhông thể vay.”

Cũng có ý kiến lưu ý thành phố cần quan tâm chặt chẽ đến thị trường bấtđộng sản bởi thị trường này có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nếu bất động sản“vỡ” sẽ tạo ra sự đổ vỡ liên hoàn, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội thành phố.

Diễn ra trong ba ngày từ 11-13/7, ngoài việc thảo luận tình hình kinh tế -xã hội thành phố, tại kỳ họp lần thứ 5 này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽxem xét, thông qua 8 tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố; trong đó có tờtrình về việc đặt tên đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng MaiChí Thọ và giáo sư Trần Văn Giàu; Tờ trình về một số chính sách hỗ trợ hộ nghèovà hộ cận nghèo; Tờ trình về thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố...

Kỳ họp lần này cũng sẽ nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới2012-2013./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục