Hoa hậu Thanh Thủy vừa có buổi gặp gỡ và giao lưu cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố biển Đà Nẵng. Đặc biệt, nàng hậu có cơ khám phá văn hóa trà đạo cùng phu nhân Tổng Lãnh sự.
Với lịch sử kéo dài hơn 170 năm, các nghệ nhân của gia tộc samurai Nambu, phía Bắc tỉnh Iwate, cẩn thận bảo vệ, truyền lại những kỹ năng đặc biệt, đảm bảo sự tiếp nối liền mạch với thời kỳ đương đại.
Tại Ngày hội, các đại biểu cùng hòa vào nét văn hóa truyền thống của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam thông qua những điệu múa, lời ca, võ thuật cổ truyền và các gian hàng ẩm thực....
Sáng nay, 18/3, hàng trăm học sinh đến từ nhiều trường học khác nhau trên địa bàn Thủ đô đã có cơ hội khám phá, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản trong sự kiện "Lễ hội Hoa anh đào".
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhấn mạnh buổi giao lưu trà đạo là một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023).
Có một không gian ở đường Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội mang tên Trúc Lâm Quán Tuệ (hay còn gọi là Trầm Tuệ) - điểm đến đặc biệt dành cho những người yêu thích trầm hương.
Tối 31/10, tại Đại Lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thân mật mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà.
Hakone là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Nhật Bản với cảnh đẹp thiên nhiên, suối nước nóng và vị trí địa lý thuận tiện cách thủ đô Tokyo chỉ hơn một giờ đi ôtô.
Ngày 23/11 tại thành phố Huế, đã diễn ra Cuộc thi nghệ nhân trà thế giới năm 2018 với chủ đề "phong vị tương lai," thu hút 15 quốc gia với 29 thí sinh tham dự.
Trưởng môn phái trà đạo Urasenke Nhật Bản mong muốn hai nước Việt Nam-Nhật Bản không chỉ đẩy mạnh hợp tác kinh tế mà còn tăng cường giao lưu về văn hóa, trong đó có nghệ thuật trà đạo Nhật Bản.
Những nghệ nhân trà đạo trong trang phục của triều đại nhà Đường (618-907) giới thiệu nghệ thuật pha trà và thưởng trà tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.
Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức “Lễ hội trà đạo” tại trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), các em học sinh đã xem nghệ nhân người Nhật biểu diễn trà đạo và được hướng dẫn cách uống trà của người Nhật.
Trong không khí đầm ấm ngày Tết cổ truyền, uống trà với mỗi gia đình là được quây quần bên ấm trà để cùng nhau hưởng cảm giác an vui sau những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật...
Chiều 15/12 tại Hà Nội, đông đảo các bạn học sinh sinh viên yêu thích văn hóa Mỹ Latin đã được tự tay pha chế và thưởng thức loại trà Yerba Mate đặc sản của đất nước Argentina.
Lễ hội văn hóa trà và văn hóa ASEAN tại Thái Nguyên thu hút sự tham dự của 67 đoàn trà quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ và hơn 100 doanh nghiệp, làng nghề chè của Việt Nam.
Chương trình Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản tại Đắk Lắk là cơ hội gợi mở cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế giữa Nhật Bản với tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên.
Các bạn trẻ tiếp tục được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc và hấp dẫn của Nhật Bản qua các chương trình như xếp giấy Origami, thử mặc áo Yukata, thời trang Shibuya và Harajuku, trà đạo.