Dự án được Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TCTS-NTTS ngày 27/6/2012 vớitổng kinh phí gần 6,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm. Tổng độithanh niên xung phong Hải Phòng là đối tác thi công và thực hiện Dự ánvới Viện nghiên cứu hải sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),triển khai xây dựng hệ thống bể nuôi bào ngư và các hạng mục công trìnhkhác.
Mục tiêu cụ thể của Dự án gồm: hoàn thiệnquy trình công nghệ sinh sản nhân tạo bào ngư 9 lỗ đạt tỷ lệ sống ổnđịnh. Hàng năm sản xuất và cung cấp khoảng 100.000 con giống đạt kíchthước vỏ lớn hơn 4mm tại Bạch Long Vĩ; hoàn thiện quy trình công nghệnuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng; xây dựng mô hình trình diễnvề sinh sản nhân tạo và nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ theo 2 mô hìnhnuôi tại đảo Bạch Long Vĩ (nuôi bào ngư sinh thái-quảng canh tại bãitriều và nuôi bào ngư thâm canh bằng lồng nhựa ở bể ximăng).
Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng cho biết, vùng mặt nướcbiển Bạch Long Vĩ là một trong rất ít nơi có điều kiện tự nhiên lýtưởng để nuôi bào ngư. Huyện Bạch Long Vĩ xác định, những năm tới, nghềnuôi bào ngư là hướng đột phá trong phát triển kinh tế.
Thực tế, từ năm2008, huyện đã thí điểm mô hình khoanh nuôi, bảo vệ và khai thác bàongư cho hai hộ dân trên đảo, kết quả thu hoạch rất khả quan. Huyện mởrộng diện tích giao 184ha (vùng 6m nước quanh đảo) cho 40 hộ và Liênđội Thanh niên xung phong đảo Bạch Long Vĩ quản lý, khoanh nuôi bào ngưbãi triều tự nhiên. Tuy nhiên, các hộ nuôi bào ngư trên đảo vẫn phảinhập con giống từ trại giống ở Cát Bà rất tốn kém về thời gian và chiphí.
Việc đưa trại sản xuất giống bào ngư tạiBạch Long Vĩ vào hoạt động không những cung cấp nguồn giống tại chỗ, đemlại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyếtviệc làm cho cư dân huyện đảo mà còn tạo nguồn giống bào ngư cung cấpcho các địa phương khác và phục vụ xuất khẩu./.