Một số đại biểu đánh giá cao khả năng của ông Lê Minh Hưng và cũng mong muốn Thống đốc mới cần phải có giải pháp mạnh dạn hơn như vấn đề xử lý nợ xấu, ổn định tỷ giá, lãi suất.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, Quốc hội khóa 13 đã thông qua nhiều luật quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước đều xuất phát từ tư duy đồi mới mạnh mẽ từ phía Chính phủ.
Ông Lịch cho rằng, phải khai thông thị trường mua bán nợ để làm sao VAMC và các công ty mua bán nợ khác có thể tham gia được và giải quyết dứt khoát tài sản thế chấp.
Các chuyên gia cho rằng mức điều chỉnh 1% là cần thiết, nhưng Ngân hàng Nhà nước phải bám sát thị trường và phải can thiệp bằng mọi giá, không được để có sự kỳ vọng rằng sẽ tiếp tục phá giá nữa.
Trọng tâm của ngày đầu tiên được Quốc hội bàn thảo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế 2013 là làm thế nào để nền kinh tế nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.
Theo TS Trần Du lịch, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, vì vậy cần những chính sách dài hơn hơn, chứ không chỉ giải quyết đến năm 2013.