Các đối tượng bị bắt giữ "liên quan trực tiếp" đến Zaheer Hassan Mahmood, đối tượng người Pakistan đã dùng dao tấn công làm hai người bị thương tại trụ sở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo năm 2020.
Một nữ sinh 13 tuổi, người cáo buộc thầy giáo Samuel Paty chiếu các bức ảnh biếm họa về nhà tiên tri Muhammed ở lớp học, dẫn tới việc ông bị sát hại dã man, vừa thừa nhận mình đã tung tin không đúng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như đã đi đầu một cách có ý thức trong việc phát động một cuộc thập tự chinh thế tục để “cứu rỗi linh hồn của châu Âu."
Các công tố viên phát hiện trong điện thoại của hung thủ tấn công bằng dao tại Nice hôm 29/10 có những hình ảnh của đối tượng Hồi giáo cực đoan đã sát hại thầy giáo Samuel Paty cách đấy 13 ngày.
Các mối đe dọa với Pháp không còn chủ yếu đến từ các tổ chức khủng bố nước ngoài hoặc các tay súng được IS huấn luyện mà đã chuyển sang các phần tử tấn công theo kiểu "sói đơn độc".
Vụ tấn công ở Lyon xảy ra vào khoảng 4 giờ 00 chiều theo giờ địa phương. Một linh mục khi đang đóng cửa nhà thờ bất ngờ bị bắn hai phát đạn và bị thương nặng.
Cảnh sát Pakistan đã phải bắn đạn hơi cay vào hàng nghìn người tuần hành hướng đến Đại sứ quán Pháp tại Islamabad, trong đó một số người biểu tình cố phá hàng rào cảnh sát.
Trên mạng xã hội Twitter, Thị trưởng Estrosi cho biết vụ tấn công bằng dao nói trên xảy ra ở trong hoặc gần nhà thờ Notre Dame ở thành phố này và cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tình nghi.
Trong tuyên bố, ông Miguel Angel Moratinos nêu rõ Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc về tình trạng gia tăng căng thẳng và những hành vi kích động liên quan tranh biếm họa Nhà tiên tri Mahammed.
Tổng thống Iran cảnh báo việc xúc phạm đấng tiên tri Mohammed của người Hồi giáo sẽ kích động "bạo lực và đổ máu," sau khi Pháp bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đăng xuất bản các tranh biếm họa.
Lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp xuất phát từ các nhóm tôn giáo ở Jordan, Kuwait và Qatar sau tuyên bố của Tổng thống Macron về việc không hủy bỏ các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.
Các tác phẩm tham dự Giải Biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần thứ năm không chỉ đề cập đến những vấn đề, câu chuyện thời sự mà còn lý giải căn nguyên của những vấn đề này.
Những hành vi ứng xử lệch lạc trong xã hội đã được các họa sỹ tham dự Giải Biếm họa báo chí - Cúp Rồng Tre lần thứ năm thể hiện bằng những hình ảnh trực quan, sinh động.
Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vi Kiến Thành khẳng định năm 2018, Việt Nam không có sự kiện mỹ thuật - nhiếp ảnh “xấu.”
Nghị sỹ Geert Wilders, đảng Tự do Hà Lan vừa tuyên bố hủy cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo, dự kiến diễn vào tháng 11 tới, do lo ngại nguy cơ bạo động.
Phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ 5; khai trương Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace tại Hà Đông; những cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội)... là những sự kiện nổi bật.
Người dân thị trấn Amatrice, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất hôm 24/8 ở miền Trung Italy, đã kiện tuần báo Charlie Hebdo vì bức tranh gây tranh cãi.
Nhật báo Il Tempo ở thủ đô Rome đã đăng trang nhất một bức tranh trả đũa vụ tuần báo trào phúng Charlie Hebdo đăng tranh biếm họa về nạn nhân động đất ở Italy.