Bằng kỹ thuật hiện đại, các nghệ sỹ đã tái tạo sức sống cho dòng tranh dân gian, mang đến cảm xúc mới mẻ cho người xem, góp phần phát triển nét văn hóa xưa, hòa quyện trong dòng chảy hiện đại.
Với sự đầu tư, vào cuộc của các cơ quan chức năng cùng với lòng nhiệt huyết, yêu nghề của một số nghệ nhân, làng tranh Đông Hồ đang được kỳ vọng tìm lại vị trí vốn có của mình và ngày càng phát triển.
Tại không gian trưng bày ở thị xã Thuận Thành, du khách được ngắm tranh dân gian; nghe giới thiệu về nghề làm tranh, nguyên liệu, quy trình sản xuất và sản phẩm đặc trưng của làng tranh Đông Hồ.
Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và những người yêu nghệ thuật truyền thống.
Tranh làng Sình tuy có nhiều đặc điểm giống với dòng tranh Đông Hồ, nhưng để phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng trong các lễ cầu an, giải hạn ở đây nên các nghệ nhân đã chế ra các bản khắc hình vẽ khác.
Triển lãm "Xuân Hà Nội" giới thiệu 36 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của các danh họa nổi tiếng như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Nghĩa Duyện... và dòng tranh dân gian Hàng Trống cổ truyền của Hà Nội.
Triển lãm "Nghệ thuật đồ họa - Từ dân gian đến đương đại" trưng bày nhiều bộ sưu tập khắc gỗ mà tạo hình và nét khắc hoặc tinh tế, bay bổng, hoặc nghiêm ngặt, hàn lâm, hoặc tận cùng tỉ mẩn, chi tiết.
Sáng 27/5 tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Tết thiếu nhi "Cùng con khám phá Di sản Văn hóa" nhằm mang đến cho trẻ nhỏ sân chơi bổ ích với nhiều trải nghiệm thú vị.
Người xưa chơi tranh Ngũ Hổ vào dịp Tết để gửi gắm ước mơ an lành ngũ phương. Ngày nay, người họa sỹ sáng tạo ra bộ tranh Mèo Thần Tài, mang đến cho người yêu nghệ thuật góc nhìn thú vị dịp Xuân về.
Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận các hiện vật được hiến tặng gồm 259 hiện vật; trong đó có 240 hiện vật tranh dân gian của nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa (Hà Nội).
Triển lãm mang tên "Con đường" giới thiệu ba nhóm tranh chính gồm tranh dân gian, tranh danh nhân Nguyễn Trãi và tranh Phật giáo; triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội đến ngày 31/12.
Triển lãm "Con đường" giới thiệu gần 100 bức tranh dân gian truyền thống, được "khoác áo mới" bằng chất liệu sơn mài. Nổi bật trong đó là tác phẩm phóng tác “Trúc Lâm đại sỹ xuất sơn đồ” dài gần 5m.
Lễ hội năm nay hội tụ hàng trăm đặc sản của cả ba miền và các loại bánh dân gian với nguồn nguyên liệu sạch từ Làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp) cùng nhiều loại trái cây ba miền...
Màu sắc Ngũ Hổ không chỉ tượng trưng cho Ngũ Hành - vũ trụ tương sinh, tương khắc và không gian sinh tồn của vạn vật, mà còn gửi gắm ước mơ no ấm, có uy lực của thiên nhiên và của chính các "ông hổ."
Nhà thiết kế La Sen Vũ vừa trình làng bộ sưu tập mới trong show thời trang đặc biệt. Bên cạnh sắc vóc “vạn người mê” của dàn hoa hậu, á hậu, phần trình diễn còn gửi gắm thông điệp văn hóa sâu sắc.
Do sự ngắt quãng lịch sử, xã hội và sự thay đổi thị hiếu của người dân, thú chơi tranh dân gian ngày Tết đã giảm hẳn, tuy nhiên tranh dân gian không hề biến mất mà chỉ chuyển hóa thành nhiều dạng khác
Từ đời sống thực tại, hình ảnh con trâu đã đi vào đời sống tinh thần của người Việt Nam, hóa thân vào ca dao, tục ngữ, tranh dân gian… với vẻ đẹp mộc mạc, dung dị.
Những bạn trẻ trong nhóm S-River Agency trên cơ sở những nét đẹp độc đáo từ tranh dân gian Hàng Trống đã cho ra đời các sản phẩm ứng dụng độc đáo nhằm góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.
Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân tổ chức chương trình hoạt động văn hóa với chủ đề “Tết Việt-Tết Phố."