Trao đổi thương mại giữa Mexico và Chile tăng 4 lần

Giá trị trao đổi thương mại hai chiều giữa Mexico và Chile tăng gần 400% trong vòng hơn 10 năm qua, đạt  trên 4,4 tỷ USD năm 2011.
Ngày 4/6, Giám đốc cơ quan xúc tiến thương mại Mexico (ProMéxico) tại Chile Joel Enríquez cho biết giá trị trao đổi thương mại hai chiều giữa Mexico và Chile tăng gần 400% trong vòng hơn 10 năm qua, từ 1,2 tỷ USD trong năm 1999 lên trên 4,4 tỷ USD trong năm 2011.

Trao đổi với phóng viên Hãng thông tấn nhà nước Mexico Notimex nhân dịp Tổng thống Mexico Felipe Calderon có chuyến thăm chính thức Chile, ông Enríquez nhấn mạnh các mặt hàng xuất khẩu của Mexico sang quốc gia Chile ngày càng có giá trị gia tăng cao, bên cạnh đó các doanh nghiệp Mexico cũng tăng cường đầu tư vào nền kinh tế năng động này.

Tính đến nay, nguồn vốn đầu tư Mexico tại Chile đạt 4,5 tỷ USD, đứng đầu trong số các nước Mỹ Latinh và đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực này, và các doanh nghiệp Chile đầu tư trên 800 triệu USD vào lãnh thổ Mexico, đứng thứ 8 tại khu vực.

Theo Giám đốc ProMéxico tại Chile, trong năm 2012, Chile có kế hoạch đầu tư trên 120 triệu USD vào Mexico, tạo thêm 350 việc làm cố định cho người lao động địa phương, tăng nhiều so với năm 2011 với giá trị đầu tư 100 triệu USD và 250 chỗ làm mới.

Mexico là nền kinh tế lớn thứ hai trong khi Chile có nền kinh tế đứng thứ 6 tại Mỹ Latinh. Hai nước có nhiều Hiệp định tự do thương mại (FTA) với nước ngoài nhất trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục