Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần 11

Ban Tổ chức đã trao giải cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Hồng Hải (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Người từ chối nói về mình.”
Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần 11 ảnh 1Thượng tướng Võ Trọng Việt và Thượng tướng Trần Quang Phương trao hoa và bằng chứng nhận cho tác giả đoạt giải Nhất. (Nguồn: qdnd.vn)

Tối 5/6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11; phát động Cuộc thi viết lần thứ 12 và chương trình nghệ thuật “Noi theo gương sáng Bác Hồ.”

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Hồng Hải (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Người từ chối nói về mình.”

Tác phẩm “Người khắc họa vẻ đẹp của Bác Hồ qua những trang sách” của tác giả Phùng Thị Hà Trang (Nghệ An) và “Trái tim vàng của lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công” của tác giả Hùng Khoa (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhì.

Ba giải Ba gồm các tác phẩm: “Hành trình “thay máu” cho nông dân” (tác giả Chí Trung); “Nữ bác sĩ tiên phong trên tuyến đầu chống dịch COVID-19” (tác giả Thanh Kim Tùng); “'Châu chấu đá xe' ở Canh Nậu” (tác giả Lê Duy Thành).

[Lễ trao giải Cuộc thi viết ""Những tấm gương bình dị mà cao quý""]

Dịp này, Cuộc thi viết lần thứ 12 (2020-2021) tiếp tục được phát động theo hướng không ngừng mở rộng đối tượng, nhân vật phản ánh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của đất nước, cộng đồng lên trên hết, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Nằm trong khuôn khổ lễ trao giải cuộc thi, chương trình nghệ thuật “Noi theo gương sáng Bác Hồ” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác, những cán bộ, đảng viên hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Với sự tham gia của Đoàn ca múa Quân đội và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và Quân đội anh hùng…, được thể hiện bởi nhiều nghệ sỹ, ca sỹ, nổi tiếng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương hoan nghênh, ghi nhận Báo Quân đội nhân dân nhiều năm qua đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có việc tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý.”

Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá, qua 11 lần tổ chức, Cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài Quân đội tích cực tham gia hưởng ứng. Kết quả của cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò dẫn dắt dư luận, hướng đến những điều tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo Quân đội nhân dân nói riêng.

Thông qua Cuộc thi năm nay, hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt đã được phát hiện, tôn vinh. Đặc biệt, trong số các tác phẩm tham dự Cuộc thi và đoạt giải lần này, có nhiều tác phẩm viết về cán bộ, chiến sỹ Quân đội tiêu biểu trong công tác dân vận; những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm;” phòng, chống đại dịch COVID-19; phòng, chống thiên tai hỏa hoạn... góp phần khắc họa sâu sắc hơn hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, Quân đội nhân dân.

Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp tổ chức tốt Cuộc thi giàu ý nghĩa này, phát huy kết quả đạt được, sáng tạo cách làm mới để tăng cường quảng bá, thu hút đông đảo các cây viết chuyên và không chuyên tham gia hưởng ứng; đầu tư lao động báo chí, nâng cao chất lượng các tác phẩm; phản ánh đa dạng các lĩnh vực, đối tượng, phát hiện những cá nhân, tập thể thật sự điển hình, có kinh nghiệm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả.

Đây cũng là cơ hội để lan tỏa rộng rãi những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, cảnh báo, lên án những mặt xấu và hiện tượng tiêu cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục