Trao học bổng cho con các chiến sỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo

150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Khánh Hòa và con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo được trao học bổng "Cùng em đến trường."
Trao học bổng cho con các chiến sỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng học bổng cho học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/7, tại thành phố Nha Trang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao tặng 150 suất học bổng “Cùng em đến trường” cho các em là con chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trực tiếp trao tặng học bổng cho từng học sinh, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Trong số các em được trao học bổng có 110 trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn và có thành tích trong học tập, 40 em là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

Chương trình học bổng “Cùng em đến trường” được Phó Chủ tịch nước-Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát động từ tháng 9/2012.

Hơn 6.500 trẻ em tại 48 tỉnh, thành phố đã được trao học bổng với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết 22 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và hệ thống Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 4.000 tỷ đồng, giúp đỡ cho trên 28 triệu lượt trẻ em.

Tuy nhiên hiện cả nước còn hơn 200.000 trẻ em bỏ học, đang sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo, ở vùng đồng bào dân tộc ít người... đang cần sự trợ giúp của xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục