Từ 15/12/2025, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng; các hành vi vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định từ ngày 15/12/2025, người vi phạm trật tự công cộng có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến cao nhất là 40 triệu đồng
Đối tượng Nguyễn Văn San khai nhận tối 3/4, đã lấy 2 quả pháo cối tự chế cất sẵn trong lều, treo pháo lên cây, châm lửa đốt từng quả nhằm gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.
Các đối tượng này khai nhận sử dụng xe môtô đi từ thành phố Móng Cái tới thành phố Hải Phòng, trên đường đi về qua thị xã Quảng Yên thì xích mích với 2 nhóm thanh thiếu niên ở đây dẫn đến sự việc.
Mỗi ngày các nhóm đối tượng thu khoảng 500-1.000 trường hợp (tính trên đầu gốc đào); tổng số tiền bọn chúng thu được từ những người kinh doanh bán đào, quất, cây cảnh khoảng 2 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập Hợi và Cầm, hai đối tượng đã chặn đánh lái xe tải và du khách tại ngã tư Kim Cúc, phường 3, thành phố Đà Lạt.
Theo kết quả điều tra , hành vi của Bùi Văn Hoàng Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.
Cảnh sát đã được triển khai đến phố mua sắm sầm uất nhất châu Âu sau khi trên mạng xã hội, bao gồm cả TikTok, xuất hiện các đoạn video kêu gọi "cướp phá" có tổ chức nhằm vào một cửa hàng thể thao.
Võ Văn Cường cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master rồi chia thành nhiều tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Các vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn... tuy đã được tập trung xử lý quyết liệt, chuyển biến tích cực nhưng vẫn phức tạp.
Liên quan đến vụ việc hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa làm một người tử vong, ngày 30/6, đối tượng Dương Thanh Sang đã đến đầu thú.
Đối tượng Phạm Minh Nhật Trung (trú tại quận Ô Môn, Cần Thơ) bị tòa tuyên phạt hơn 4 năm tù vì hành vi gây rối, tấn công các thành viên chốt kiểm soát dịch ở phường Phước Thới hồi giữa tháng Tám.
Ủy ban Chống khủng bố của Anh cho biết các phần tử cực đoan đã lợi dụng triệt để bối cảnh phong tỏa do dịch bệnh để thúc đẩy các thuyết âm mưu nguy hiểm và tin tức giả nhằm tìm cách kích động hận thù.
Vào tháng 9/2018, hàng trăm người đã dùng nhiều vật để cản trở, trải chiếu, bạt chặn các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Dự luật này cấm việc công bố những thông tin mang tính xã hội không đáng tin cậy nếu thông tin đó đe dọa đến cuộc sống, sức khỏe, tài sản của công dân hoặc phá hoại an ninh, trật tự công cộng.