Hà Nội yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ cương, kỷ luật về quản lý đô thị, không để tình trạng lợi dụng sự thay đổi tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện các hành vi sai phạm.
Chính quyền địa phương tăng cường, bố trí lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, kịp thời báo cáo khi có diễn biến xảy ra; quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn xã hay khiếu nại, khiếu kiện...
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua giám sát nhận thấy vi phạm không phép có dấu hiệu tăng do các nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai thực hiện có nhiều tồn tại, thiếu sót.
Ông Đỗ Ngọc Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành và Trần Ngọc Hoàn, công chức địa chính xã đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm quản lý 22 căn nhà xây dựng không phép trên địa bàn.
Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, các địa phương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trước ngày 1/5/2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Theo ông Nguyễn Công Anh,việc phân quyền mạnh mẽ, cần quy định tương ứng trách nhiệm của Hà Nội cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố.
Huyện Thạch Thất được xem là huyện ngoại thành có nhiều nhà ở riêng lẻ vượt tầng so với quy hoạch, chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nhiều nhất Thủ đô.
Sau vụ cháy chung cư mini, dư luận đang rất trông đợi “nói đi đôi với làm” nhằm chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng và công tác phòng cháy, chữa cháy.
Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 và ông Lê Bá Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 (thành phố Cà Mau) đều bị kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách.”
Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết nguyên nhân ban đầu khiến hàng chục ôtô bị đất đá tràn lấp, mắc kẹt tại đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư công trình chung cư Mường Thanh Sơn Trà khẩn trương thực hiện các nội dung tự khắc phục theo phương án đề xuất và các nội dung cam kết.
Nguồn gốc đất khu vực bị cưỡng chế, phá dỡ, giải tỏa tại khu vực hồ Đầm Trị là đất công, trước đây được Ủy ban Nhân dân phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, cho thuê thầu, thu hoa lợi.
Liên quan đến vụ xây dựng công trình sân đua bò rộng 20.000m2 ở điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, ông Đinh Quang Thái - Giám đốc kiêm Trưởng Ban quản lý điểm du lịch này bị kỷ luật khiển trách.
Theo danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, Ba Đình là quận có số lượng biệt thự cũ nhóm 1 nhiều nhất với 111 biệt thự, tiếp đến là quận Hoàn Kiếm có 87 biệt thự nhóm 1.
Từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở đã phát hiện bên trong khu đất 90 đường Láng và giáp phía sau nhà 84 đường Láng có hiện tượng thi công xây dựng.
Khi làm Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bà Lê Thị Loan đã để xảy ra 58 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.
Tuy đã có luật và nghị định hướng dẫn theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra nhưng việc thu hồi kinh tế các công trình vi phạm còn chậm, việc kiểm điểm cá nhân, tập thể còn bị động.
Tại khu vực lô c, khoảnh 3, tiểu khu 156B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, các đối tượng đã sử dụng máy múc san gạt, giật cấp tạo mặt bằng ngay dưới tán thông.