Cà Mau khiển trách hai lãnh đạo phường trong vụ cưỡng chế nhầm nhà dân

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 và ông Lê Bá Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 (thành phố Cà Mau) đều bị kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách.”
Cà Mau khiển trách hai lãnh đạo phường trong vụ cưỡng chế nhầm nhà dân ảnh 1(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Chiều 23/8, tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau xác nhận việc đã ban hành quyết định kỷ luật đối với hai lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 5 vì để xảy ra sai sót trong vụ "cưỡng chế nhầm" nhà dân xảy ra tại địa bàn mình quản lý.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 và ông Lê Bá Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 đều bị kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách.”

Lý do ông Lê Thanh Tùng và ông Lê Bá Truyền bị kỷ luật vì liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng thuộc địa bàn quản lý nhưng không chặt chẽ, dẫn đến sai sót.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, vào cuối tháng Ba vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin các nội dung liên quan đến quá trình cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Chiêm Buồl Cột (khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau).

Liên quan đến công trình này, ngày 8/9/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cột vì hành vi tổ chức xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép xây dựng, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP với hình thức xử phạt hành chính là 7,5 triệu đồng.

[Thành phố Cà Mau thông tin về vụ cưỡng chế 'nhầm' công trình vi phạm]

Ngoài bị xử phạt, ông Cột còn phải ngừng thi công và dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Sau đó, ông Cột đã chấp hành nộp phạt nhưng vẫn chưa tự phá dỡ công trình vi phạm.

Sau thời gian tạm dừng các quyết định cưỡng chế đã ban hành để củng cố hồ sơ và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân liên quan đến công trình xây dựng trái phép nêu trên, ngày 28/2/2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 771/UBND-ĐT yêu cầu tổ chức thực hiện cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với ông Cột, thời gian chậm nhất là ngày 15/3/2023.

Theo kế hoạch này, vào 8h ngày 13/3, Phòng Quản lý Đô thị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng có liên quan và Ủy ban Nhân dân phường 5 tiến hành cưỡng chế công trình của ông Cột.

Khi triển khai quyết định cưỡng chế, ông Cột có ý kiến để ông tự tháo dỡ công trình vi phạm, lực lượng cưỡng chế chỉ hỗ trợ di dời tài sản tháo dỡ.

Trong quá trình triển khai quyết định cưỡng chế, có người tự xưng là người nhà của ông Nguyễn Chí Nguyện và vợ là bà Trương Mộng Thủy (hộ dân cạnh phần công trình vi phạm của ông Cột) đề nghị dừng tháo dỡ do đã tháo dỡ cả phần công trình của hộ dân này.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, người này không cung cấp được các giấy tờ có liên quan nên lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện theo đề nghị hỗ trợ của ông Cột.

Đến 15h cùng ngày, khi tiếp nhận và xác minh yêu cầu của ông Nguyễn Chí Nguyện, lực lượng cưỡng chế tạm dừng tháo dỡ. Khi đó, phần mái nhà của gia đình ông Nguyễn Chí Nguyện đã phá dỡ xong.

Theo hồ sơ vụ việc, cả căn nhà bị cưỡng chế và căn nhà bị tháo dỡ nhầm sử dụng cùng kết cấu và đều vi phạm trật tự xây dựng đô thị và đều bị chính quyền thành phố Cà Mau lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục tháo dỡ phần vi phạm.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng không tiến hành cưỡng chế, đồng thời, hai công trình vi phạm nêu trên, dẫn đến sự "nhầm lẫn" như đã phản ánh.

Bên cạnh những sai sót như đã nêu, tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cũng thừa nhận, việc xác định hiện trạng công trình vi phạm của Ủy ban Nhân dân phường 5 chưa chặt chẽ; trong quá trình quản lý và sử dụng của ông Cột cũng không được Ủy ban Nhân dân phường 5, ngành chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố phát hiện và xử lý kịp thời…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục