Trẻ béo phì có nguy cơ đau đầu kinh niên

Một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy những trẻ em bị thừa cân hay béo phì đều có nguy cơ cao mắc chứng bệnh đau đầu mãn tính và nếu giảm cân hiệu quả, những đứa trẻ này hoàn toàn có thể giảm được nguy cơ trên.

Một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy những trẻ em bị thừa cân hay béo phì đều có nguy cơ cao mắc chứng bệnh đau đầu mãn tính và nếu giảm cân hiệu quả, những đứa trẻ này hoàn toàn có thể giảm được nguy cơ trên.

Nghiên cứu trên được tiến hành trên hơn 900 trẻ em thường xuyên bị mắc bệnh đau đầu trong vòng 6 tháng và các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ số MBI càng tăng thì những cơn đau đầu càng xảy ra thường xuyên hơn. Kết quả, có 17,5% những trẻ em này bị béo phì hoặc thừa cân và 33% đang trong nguy cơ béo phì.

Trước đó, một nghiên cứu về mối liên quan giữa béo phì và chứng đau đầu đã được tiến hành và cho kết quả giống như trên.

Tuy nhiên, theo các bác sỹ, béo phì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đau đầu mà béo phì khiến chúng ta bực tức, khó chịu, và gây ra một số bệnh, trong đó gián tiếp gây ra chứng đau đầu kinh niên./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục