Hơn 30 năm gắn bó với bục giảng, khi về hưu, thấy còn sức khỏe, có tình thương dành cho những trẻ em không may bị khuyết tật và được sự hỗ trợ của chính quyền, cô Vỵ mở lớp học miễn phí ở hội trường.
Khác với những trẻ em bình thường, việc dạy dỗ, chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ bị khuyết tật do nhiễm chất độc da cam khó khăn hơn, đòi hỏi tình yêu thương, sự kiên trì, bền bỉ.
Sau 4 năm miệt mài học tập ở giảng đường, rời xa quê hương Quảng Bình, Giang đã thử sức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng.
Từ năm 2016-2020, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện Dự án Phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng cho trẻ em bị khuyết tật, với tổng nguồn kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.