Với 25.505 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tổng số 81.347 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, Quảng Trị là tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ thấp so với nhiều địa phương.
Sau gần 2 tuần triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến nay đã có 57/63 tỉnh, thành phố thực hiện tiêm và có báo cáo kết quả hàng ngày về Bộ Y tế.
Việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Ninh Bình, Trà Vinh, Hậu Giang được đánh giá đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 14/4. Đến nay, trên toàn quốc đã có 88.820 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ lứa tuổi từ 5 đến dưới 12.
Theo Phó Giám đốc điều hành HCDC, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa ghi nhận trường hợp trẻ phản ứng hay tai biến sau tiêm; có trường hợp do trẻ có sợ hãi nên dẫn đến mệt mỏi sau tiêm.
Ngày 17/4, thành phố có 15 quận, huyện, thị xã triển khai tiêm chủng cho trẻ là học sinh lớp 6 với tổng số 6.551 mũi. Cộng dồn 2 ngày (16-17/4), thành phố tiêm được 8.435 mũi an toàn.
Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Thịnh, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), đội ngũ y bác sỹ sẽ tiêm chủng cho 200 học sinh Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng.
Hà Nội đặt mục tiêu có trên 95% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế.
Sáng 14/4, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine được tiêm là Moderna.
Dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có gần 900.000 trẻ được tiêm phòng; trong đó có hơn 885.000 trẻ đi học, hơn 12.000 trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học.
Cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 được dự báo vẫn còn tiếp tục trong các năm tới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 sau Tết tại nhiều địa phương.