Tri ân các chiến sỹ chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa

Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, tỉnh Đồng Nai là một trong những địa chỉ có ý nghĩa lớn về lịch sử, văn hóa để giáo dục truyền thống cách mạng, phục vụ nghiên cứu, học tập.
Tri ân các chiến sỹ chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa ảnh 1Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai phát biểu tại họp mặt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/4, tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (xã Thanh Bình huyện Trảng Bom), tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa nhân kỷ niệm 48 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 là một trong những địa chỉ có ý nghĩa lớn về lịch sử, văn hóa để giáo dục truyền thống cách mạng, phục vụ nghiên cứu, học tập, tham quan cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh.

Các cấp ủy trực thuộc tỉnh, tổ chức chức Đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, tìm hiểu về truyền thống cách mạng. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, hăng hái góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đơn vị, tổ chức cần tập trung chăm lo, thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, chú trọng giải quyết những trường hợp còn tồn đọng; đảm bảo 100% xã, phường làm tốt chính sách đối với người có công; thực hiện kịp thời việc nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phù hợp với lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu; tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; huy động mọi nguồn lực góp phần chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng chính sách.

[Nghĩa cử thiết thực tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ]

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Huyện ủy Trảng Bom tiếp tục quan tâm đầu tư và làm tốt công tác trùng tu, nâng cấp căn cứ thành một quần thể khu di tích lịch sử - văn hóa - du lịch; đồng thời có kế hoạch quản lý chặt chẽ, chăm sóc chu đáo và thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân địa phương cùng chung tay bảo vệ, gìn giữ khu di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 48 năm chiến đấu, chiến thắng và kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975.

Sau ngày giải phóng, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng địa phương trở thành một tỉnh công nghiệp năng động.

Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn năm 2022 tăng 9,22%. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục