Triển khai các dự án sửa chữa, tu bổ Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, Việt Nam đã thẩm định và hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 7 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại các địa phương nước bạn.
Triển khai các dự án sửa chữa, tu bổ Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 23/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên chính thức Kỳ họp lần thứ V giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia và thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi-Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia làm Trưởng đoàn.

[Việt Nam và Campuchia sẽ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau]

Phát biểu tại Kỳ họp, Thượng tướng Lê Minh Lương nhấn mạnh Kỳ họp lần thứ V diễn ra trong bối cảnh hai nước tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Thời gian qua, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia vẫn tiếp tục phát triển trên tinh thần “quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Lê Minh Lương đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Chính phủ, chính quyền địa phương và nhân dân Campuchia trong việc phối hợp cùng phía Việt Nam thực hiện các Dự án xây dựng, sửa chữa, thu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Nhem Valy nhấn mạnh phía Campuchia luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trong việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại các địa phương của Campuchia, tri ân công lao của các thế hệ liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong quá trình giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Sơ lược quá trình thực hiện các Dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại các địa phương Campuchia, ông Nhem Valy cho rằng trên cơ sở các thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước ký kết, các dự án đều được triển khai thuận lợi, tổ chức lễ khánh thành trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các địa phương của Campuchia và Việt Nam.

Các dự án đang triển khai tại một số địa phương của Campuchia được quan tâm, tháo gỡ các khó khăn và thúc đẩy đúng tiến độ.

Tại Kỳ họp thứ V, hai bên thống nhất đánh giá cao kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện các Dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ IV, ký ngày 6/12/2019, tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam; khẳng định dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia; việc thiết kế, lập dự toán, báo cáo thẩm định theo đúng quy định; thường xuyên trao đổi, thống nhất để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 23 Dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại 23 tỉnh, thành phố của Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, Việt Nam đã thẩm định và hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 7 Dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại các địa phương của Campuchia.

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp; phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những dự án đang xây dựng, triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phía Campuchia tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã xây dựng tại Campuchia chưa được sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, thông báo cho phía Việt Nam; đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển hồ sơ cho phía Việt Nam thẩm định, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện.

Triển khai các dự án sửa chữa, tu bổ Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 2Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hai bên tiếp tục khẳng định các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước; do vậy, cần được quản lý, bảo vệ chặt chẽ. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ công trình Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia.

Lãnh đạo hai bên nhấn mạnh với phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam-Campuchia, hai bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai Chính phủ Việt Nam-Campuchia về việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia.

Kỳ họp lần thứ V giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục