Triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày 16/12, Ban Bí thư TW đã khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Ngày 16/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương đã khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương và hoan nghênh những kết quả đạt được của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thời gian qua đã có những khởi sắc, với nhiều đổi mới, để lại những dấu ấn tốt đẹp; việc tuyên truyền công khai một số vụ việc thể hiện tính chiến đấu cao, được dư luận xã hội hoan nghênh.

Mặc dù vậy, trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm; đồng thời phải chú trọng phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền phải toàn diện, không coi nhẹ nhiệm vụ nào.

Công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới phải đóng góp có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thường trực Ban Bí thư nhắc nhở Đảng là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, cán bộ, đảng viên của Đảng nắm giữ các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, gắn với quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị, nếu có sự thoái hóa, biến chất thì sẽ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng, giải quyết tố cáo, hoạt động giám sát… sẽ góp phần phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phải nâng cao trình độ, bản lĩnh, sức chiến đấu của Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm chính, không liêm chính thì khó có thể làm được công tác kiểm tra, không thuyết phục được người khác. Cán bộ kiểm tra phải là những người cộng sản chân chính, vừa có dũng khí đấu tranh, vừa có lòng nhân ái, nhiều khi phải chịu đựng, hy sinh quyền lợi cá nhân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác giám sát của Đảng năm 2011; Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các tham luận tại hội nghị thống nhất với đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn ngừa, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và Trung ương, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định trật tự và an sinh xã hội; đồng thời giúp Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp.

Hội nghị đã quán triệt và cụ thể hóa các quyết định của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đây là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm 2012 và cho cả nhiệm kỳ khóa XI, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội nghị làm việc đến ngày 17/12./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục