Triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh Nghị quyết 98 là sản phẩm chắt lọc từ yêu cầu thực tiễn đi vào nghị quyết và sau khi Quốc hội xem xét quyết định thì bây giờ là thời điểm trở lại đưa vào cuộc sống.
Triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 15/7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố; Thành ủy viên Thành phố qua các thời kỳ; nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu…

Đông đảo đảng viên, cán bộ các sở, ngành, địa phương và đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến tại các đầu cầu ở các xã, phường, thị trấn và quận, huyện, thành phố Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ hơn 40 năm qua, Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách để tạo điều kiện cho Thành phố phát triển đúng tầm vóc, vị trí, vị thế, nguồn lực, tiềm năng của thành phố “đầu tàu.”

Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, tốc độ của Thành phố đã chậm lại và Thành phố cần một động lực mới giúp khai thác, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của Thành phố để hoàn thành sứ mệnh “đầu tàu” trong tình hình mới và Nghị quyết 98 được kỳ vọng làm được điều đó khi trao cho Thành phố nhiều cơ chế, chính sách vượt trội và thí điểm, nhất là trong phân cấp, giao quyền.

[Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hiện thực hóa Nghị quyết 98]

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Nghị quyết 98 là sản phẩm chắt lọc từ yêu cầu thực tiễn đi vào nghị quyết và sau khi Quốc hội xem xét quyết định thì bây giờ là thời điểm trở lại đưa vào cuộc sống.

Nghị quyết 98 cần được khẩn trương triển khai khi có thời hạn tổng kết thực hiện sau 5 năm và sơ kết sau nửa chặng đường. Nhưng bên cạnh đó, cần tăng tốc thực hiện Nghị quyết 98 để Thành phố có được những công trình có giá trị, tầm cỡ, góp phần nâng cấp hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống người dân và chất lượng Thành phố tiến tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tạo niềm tin cho người dân Thành phố.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của công việc” và “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém,” Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cần nhận thức sâu sắc, ý thức về trách nhiệm được cả nước giao phó cho Thành phố và Nghị quyết 98 của Quốc hội là cơ hội nhưng cũng là thử thách của Thành phố.

Triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM ảnh 2Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho một số tập thể có đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Nghị quyết 98. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu tại Thành phố cần xác định rõ tinh thần trung thành với sự lựa chọn danh dự và trách nhiệm với thành phố, với Tổ quốc để tiếp tục dấn thân.

“Phương châm hành động của Thành phố là 'kế hoạch 1, biện pháp 10 và kiểm tra, uốn nắn 20'; kiểm tra, uốn nắn không làm khó khăn, ảnh hưởng mà để hạn chế va vấp, tránh những rủi ro lớn. Thành phố có niềm tin để tiến hành triển khai đưa Nghị quyết 98 đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất,” Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Nghị quyết 98 của Quốc hội với nhiều nội dung trao quyền mạnh, vượt trội cho Thành phố là thể chế hóa Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện sự tin tưởng, gửi gắm của Trung ương dành cho Thành phố, nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển Thành phố ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao…

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, việc triển khai thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm chính trị của cả Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; các bộ, ngành Trung ương và Thành phố không chỉ chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước của mình mà phải phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề có tính chất liên ngành.

Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội, Chỉ thị 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 18 của Hội đồng Nhân dân Thành phố bằng các hành động cụ thể; khẩn trương ban hành kế hoạch hành động triển khai nghị quyết, các văn bản hướng dẫn chi tiết, các văn bản phân cấp ủy quyền với nội dung phù hợp để tổ chức thực hiện thông suốt.

Đồng thời, sớm cụ thể hóa các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tại Nghị quyết 98 thành những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực và tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết 98 để huy động sự tham gia, phối hợp khi triển khai, cũng như phát huy tinh thần, trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân với Thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt nội dung Nghị quyết 98 của Quốc hội; Chỉ thị số 27 CT-TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội; nội dung Nghị quyết số 18/Hội đồng Nhân dân Thành phố về triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội; nghe báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công việc đã làm, đang làm và sẽ làm để thực hiện triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống Thành phố…

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, với Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục