Đây là hoạt động do Cục Di sản Văn hóa thuộcBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Trung tâm văn hóa Việt Namtại Pháp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhấtđất nước và hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Triển lãm nhằm giớithiệu, quảng bá với công chúng Pháp và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhữnggiá trị độc đáo, tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, những thành tựu nổi bậtcủa Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy các giá trịdi sản văn hóa, cũng như tiềm năng phát triển du lịch văn hóa-du lịch bền vững ởViệt Nam.
Triển lãm cũng là dịp để giới thiệu và khẳng định kết quả tốt đẹp củacác hoạt động hợp tác quốc tế, vốn hết sức đa dạng và hiệu quả giữa Việt Nam vàcác tổ chức quốc tế, các chính phủ và các tổ chức, cá nhân của nhiều nước trênthế giới trên lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam - một bộ phận của kho tàngvăn hóa nhân loại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài nhấn mạnhViệt Nam là một đất nước nghìn năm văn hiến. Văn hóa Việt Nam là một sản phẩmgiao hòa giữa truyền thống bản địa và tinh hoa văn hóa nước ngoài.
Văn hóa Việt Nam cũng phảnánh cuộc đấu tranh lâu dài và anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại thiên taivà bảo vệ nền độc lập, cũng như để làm chủ vận mệnh của mình.
Bản sắc của 54 dântộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đã được tập hợp và thể hiện trong hơn 120viện bảo tàng và qua gần 40.000 di tích văn hóa lịch sử trên khắp đất nước.
Theoông, sự phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam không chỉ được biết đến trongnước mà còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới, trong đó có cả di sản vậtthể (Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An), di sản thiên nhiên (Vịnh HạLong, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) và di sản phi vật thể (Nhã nhạc cung đìnhHuế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh và Ca trù).
Đó là chưa kể hai bộtư liệu về bia tiến sĩ từ đời Lê-Mạc (1442-1779) và 34.500 bản khắc gỗ thời nhàNguyễn (1802-1945).
Đại sứ Lê Kinh Tài cũng không quên nhắc đến sự hiện diện củavăn hóa Pháp tại Việt Nam, thể hiện trong các công trình kiến trúc lịch sử nhưNhà hát lớn Hà Nội, các biệt thự cổ hay Nhà thờ lớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ôngcho rằng triển lãm sẽ không chỉ là dịp để người xem khám phá sự phong phú của disản văn hóa Việt Nam mà còn thấy được nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việcbảo tồn và phát huy kho tàng di sản văn hóa của mình.
Phát biểu tại cuộc triểnlãm, nguyên Chủ tịch Thượng viện Pháp Christian Poncelet đánh giá cao các giátrị của di sản Việt Nam, một đất nước có lịch sử văn hóa lâu đời và sâu sắc.
Ôngnhấn mạnh Pháp và Việt Nam đã đi cùng nhau trong một giai đoạn lịch sử nên cũngcó nhiều điểm tương đồng về văn hóa, và cũng chính vì vậy mà nhiều người Pháp cónhững tình cảm đặc biệt và gắn bó với Việt Nam.
Theo ông, trong thời gian, tớihai nước cần tiếp tục đẩy mạnh và phát huy mối quan hệ gắn bó đó trên mọi lĩnhvực.
Triển lãm "Di sảnvăn hóa Việt Nam," mở cửa đến hết ngày 20/5, sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫnnhau và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Pháp-Việt, đồng thời nhân thêmtình yêu đối với quê hương đất nước của đồng bào Việt Nam hiện đang sinh sống vàlàm việc tại Pháp./.