Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014

Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014 đã diễn ra từ ngày 17-21/9 tại Căn cứ không quân Waterkloof ở ngoại ô thủ đô Pretoria của Nam Phi.
Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014 ảnh 1Một góc triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014. (Ảnh: Minh Đức/Vietnam+)

Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014 đã diễn ra từ ngày 17-21/9 tại Căn cứ không quân Waterkloof ở ngoại ô thủ đô Pretoria của Nam Phi.

Tham dự triển lãm có 84 đoàn đại biểu nước ngoài, 47.000 khách thương mại từ 101 nước và thu hút khoảng 100.000 lượt người thăm quan.

Tại sự kiện được tổ chức hai năm một lần này, với sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Khoa học-Công nghệ Nam Phi, 413 nhà sản xuất đến từ 26 quốc gia trên thế gới, đứng đầu là Mỹ, Nga và Trung Quốc và Ấn Độ, đã giới thiệu những phát kiến công nghệ mới nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, cả trên đất liền, trên biển lẫn trên không.

Công ty Hàng không vũ trụ và Quốc phòng lớn nhất thế giới Boeing của Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nam Phi Paramount trong các lĩnh vực như: sản xuất máy bay không người lái, người máy và máy bay trực thăng.

Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014 ảnh 2Hãng Boeing giới thiệu máy bay vận tải quân sự khổng lồ C-17 Globemaster III. (Ảnh Minh Đức/Vietnam+)

Ông Paul Oliver, Phó Chủ tịch Ban Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế của Boeing, cho biết để khai thác những cơ hội mở ra tại châu Phi, công ty này đã giới thiệu tại triển lãm loại máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III đang được nhiều nước quan tâm, cùng với máy bay không người lái ScanEagle, các loại máy bay trực thăng AH-64 Apache, CH-47F Chinook và AH-6i.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại triển lãm, ông Alexander Fomin, Giám đốc Cục hợp tác công nghệ quân sự Liên bang Nga, cho biết đã hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Denel của Nam Phi để mở Trung tâm Bảo dưỡng, Sửa chữa và Đại tu (MRO) hồi tháng 3/2013 nhằm phục vụ khoảng 770 máy bay trực thăng Nga đang hoạt động tại châu Phi.

Ngành Công nghiệp Quốc phòng Nga đang hướng tới việc mở rộng cung cấp dịch vụ, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất máy bay trực thăng hạng nhẹ, tên lửa, các thiết bị liên lạc vô tuyến với các nước trên thế giới.

Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014 ảnh 3Một góc triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng châu Phi 2014. (Ảnh: Minh Đức/Vietnam+)

Ông Anatoly Isaykin, Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, cũng cho biết trong giai đoạn 2013-2014, Nga đã cung cấp cho khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi lượng vũ khí và khí tài trị giá 1,7 tỷ USD, và số đơn đặt hàng của châu Phi đối với vũ khí và khí tài của Nga hiện vẫn tiếp tục tăng, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Tập đoàn Denel cho biết loại trực thăng ưu việt Rooivalk của họ, từng đóng vai trò then chốt trong Lữ đoàn can thiệp của Liên hợp quốc và góp phần quan trọng vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng được nhiều khách thương mại quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục