Ấn Độ - giấc mơ về tệp khách hàng khổng lồ của các thương hiệu xa xỉ
Với dân số 1,4 tỷ người, Ấn Độ mang đến "một thị trường đầy hứa hẹn, nhưng vẫn rất phức tạp" đối với các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.
Với dân số 1,4 tỷ người, Ấn Độ mang đến "một thị trường đầy hứa hẹn, nhưng vẫn rất phức tạp" đối với các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.
Tài sản tại Mỹ đã gia tăng nhanh chóng đáng kể trong năm ngoái khi có thêm hơn 379.000 người trở thành triệu phú USD, tức trung bình có hơn 1.000 triệu phú mỗi ngày.
Số lượng người giàu - những cá nhân sở hữu tài sản khả dụng (không tính nơi cư trú chính) vượt quá 1 triệu USD - đã tăng 2,6% trong năm 2024 so với năm 2023, đạt 23,4 triệu người.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết gần 80% trong số 1.600 triệu phú đã thanh toán các khoản nợ thuế, đồng nghĩa chính phủ truy thu được hơn 1,1 tỷ USD.
Báo cáo về giới siêu giàu của thế giới năm 2024 cho biết tổng tài sản của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao (UHNW), đã tăng 7% lên 49.000 tỷ USD trong năm 2023 nhờ cổ phiếu tăng giá.
Theo báo cáo, số triệu phú tại Australia sẽ tăng 21% trong 4 năm tới, lên 2,3 triệu người, đưa người Australia trở thành những người giàu thứ hai trên thế giới, chỉ sau Luxembourg.
Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu năm 2024, số triệu phú chiếm 1,5% dân số trưởng thành vào năm 2023, trong đó Mỹ dẫn đầu với gần 22 triệu người, tương đương 38% tổng số.
Công ty dịch vụ tài chính Thụy Sĩ UBS công bố Báo cáo Tài sản Toàn cầu năm 2024, trong đó dự báo khoảng 30% số người được coi là triệu phú trên thế giới sẽ đến từ các thị trường mới nổi vào năm 2028.
Với mức thuế thu nhập bằng 0, cùng với lối sống xa hoa và chương trình thị thực vàng, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ thu hút 6.700 triệu phú mới chỉ trong năm nay.
Làn sóng di cư của giới “nhà giàu” chính là một trong những yếu tố thuận lợi giúp Cape Town của Nam Phi trở thành thành phố hàng đầu châu Phi.
Năm ngoái, báo cáo của hãng Knight Frank cho thấy Malaysia nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất,
nhóm này gồm những người có tài sản ròng tối thiểu là 30 triệu USD.
Chuyên gia nhận định Việt Nam được coi là cơ sở sản xuất ngày càng phổ biến đối với các công ty đa quốc gia về công nghệ, xe hơi, điện tử, quần áo và dệt may.