Malaysia lọt Top 10 quốc gia có số lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất

Năm ngoái, báo cáo của hãng Knight Frank cho thấy Malaysia nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất,
nhóm này gồm những người có tài sản ròng tối thiểu là 30 triệu USD.

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu từ Ủy ban Doanh thu Nội địa (IRB) cho biết số lượng triệu phú trẻ tại Malaysia đã tăng 75% vào năm 2022.

Số người dưới 30 tuổi khai báo thu nhập trên 1 triệu ringgit (khoảng 209.000 USD) đã tăng từ 20 người trong năm 2021 lên 35 người vào năm 2022.

Con số thống kê của năm 2023 vẫn chưa hoàn tất.

IRB cho biết trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, 94% số triệu phú trẻ chưa ghi nhận bất kỳ khoản nợ thuế nào.

IRB cũng cho biết đã thu hồi được thêm 5,2 tỷ ringgit tiền thuế bổ sung từ các cá nhân và công ty không kê khai, khai báo thiếu và trốn báo cáo thu nhập vào năm 2023.

IRB khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định của Đạo luật Thuế Thu nhập năm 1967 để chống trốn thuế, bao gồm tăng cường thực thi pháp luật và giáo dục người nộp thuế.

Cơ quan này cũng cam kết giải quyết vấn đề trốn thuế, đồng thời củng cố mạng lưới thuế bằng cách mở rộng cơ sở thuế để giải quyết mọi lỗ hổng hiện có, không phân biệt đối xử với cá nhân hoặc công ty nào.

IRB cho biết họ đã triển khai mã số thuế và hóa đơn điện tử để giải quyết vấn đề trốn thuế trong nước.

Năm ngoái, báo cáo mới nhất của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank cho thấy Malaysia nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất.

Nhóm này được xác định là những người có tài sản ròng tối thiểu là 30 triệu USD (139 triệu ringgit).

Hồi năm 2017, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 491 cá nhân siêu giàu. Con số này đã tăng lên 659 người vào năm 2021 và 721 người vào năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.