Triều tăng sức ép yêu cầu Hàn bỏ lệnh cấm du lịch

Triều Tiên sẽ áp dụng biện pháp đặc biệt nếu trước 1/4 Hàn Quốc không dỡ bỏ lệnh cấm tour du lịch đến khu thắng cảnh núi Kumgang.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 25/3 cảnh báo sẽ áp dụng các "biện pháp đặc biệt" nếu trước ngày 1/4 tới Hàn Quốc không dỡ bỏ lệnh cấm các tour du lịch đến khu thắng cảnh núi Kumgang và thành phố cổ Keasang ở miền Bắc.

Ông Choi Yo-Sik, một thành viên phái đoàn quan chức và doanh nhân Hàn Quốc tham dự phiên họp về kiểm kê tài sản tại khu thắng cảnh núi Kumgang cho biết, một quan chức Triều Tiên đã đưa ra lời đe dọa trên tại cuộc họp song không nói rõ các biện pháp đó là gì.

Đây là lời đe dọa mới nhất của phía Triều Tiên. Trước đó, Bình Nhưỡng đã dọa hủy mọi hợp đồng liên quan đến khu thắng cảnh này và tìm đối tác kinh doanh khác ngoài công ty Hyundai Asan của Hàn Quốc nếu Seoul không sớm dỡ bỏ lệnh cấm trên.

Chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ các tour du lịch qua biên giới sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị bắn chết tại khu thắng cảnh núi Kumgang hồi tháng 7/2008.

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng cho phép tiến hành một cuộc điều tra chung nhằm làm rõ vụ việc này, đồng thời cho rằng hai chính phủ cần đạt các thỏa thuận mạnh mẽ về đảm bảo an toàn cho du khách trước khi nối lại các tour du lịch.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này đã bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên đòi thanh tra một trung tâm đoàn tụ gia đình nằm ở khu nghỉ dưỡng Kumgang trong quá trình Bình Nhưỡng tiến hành kiểm kê tài sản của Hàn Quốc tại khu vực này.

Một phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định trung tâm đoàn tụ gia đình trên không liên quan tới khu nghỉ dưỡng, do đó việc này sẽ không nằm trong lịch trình kiểm kê tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục