Trả lờiphóng vấn hãng tin Kyodo tại Bình Nhưỡng, ông Kim nêu rõ: "Điều cốt yếulà Nhật Bản cần giải quyết các vấn đề quá khứ nếu họ mong muốn cải thiệnquan hệ với Triều Tiên."
Ông nói thêm rằng vấn đề Triều Tiênbắt cóc công dân Nhật Bản "vốn đã được giải quyết" và nhấn mạnh: "Khôngxin lỗi về các tội ác trong quá khứ, giới lãnh đạo Nhật Bản đã đánh lừadư luận bằng vấn đề bắt cóc và sử dụng nó làm quân bài để duy trì quyềnlực."
Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên từ năm1910-1945.
Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vốn không có quan hệ ngoại giao, hồitháng Tám đã lần đầu nối lại đàm phán sau 4 năm và nay đang nghiên cứuthời điểm tổ chức và chủ đề thảo luận tại vòng đàm phán tiếp theo.
TheoKyodo, bình luận trên của ông Kim Young-Nam là dấu hiệu cho thấy khảnăng đàm phán còn mờ mịt vì Nhật Bản coi vấn đề bắt cóc công dân là ưutiên hàng đầu và đã kêu gọi bao hàm vấn đề này trong chương trình nghịsự của vòng đàm phán mới./.