Triều Tiên chuyển bệ phóng tên lửa khắp đất nước

Triều Tiên đang di chuyển các bệ phóng tên lửa di động đi khắp đất nước, một vài trong số đó chở thế hệ tên lửa mới có hỏa lực mạnh.
Theo Kyodo, tờ Thời báo New York ngày 18/1 đưa tin Triều Tiên đang di chuyển các bệ phóng tên lửa di động đi khắp đất nước, một vài trong số đó chở thế hệ tên lửa mới có hỏa lực mạnh.

Phát hiện này của tình báo Mỹ đã buộc Nhà Trắng phải đánh giá lại liệu năng lực tên lửa của Bình Nhưỡng có đang được cải thiện hay không.

Tên lửa di động mới, mang tên KN-08 lần đầu tiên được phô trương tại một buổi duyệt binh hồi tháng 4/2012.

["Mỹ không thể xem thường tên lửa của Triều Tiên"]

Các quan chức am hiểu lĩnh vực công nghệ tên lửa của Triều Tiên cho rằng KN-08 được thiết kế với tầm bắn có khả năng tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản và các vùng ở Đông Nam Á, dù chưa chắc lắm về độ chính xác.

Theo tờ báo trên, việc di chuyển loại tên lửa chưa từng được phóng thử nghiệm này vòng quanh đất nước tới các điểm phát triển tiềm năng có lẽ phần nào bắt nguồn từ động cơ muốn thu hút sự chú ý của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục