Triều Tiên có thể triển khai đầy đủ SLBM vươn tới Nhật Bản vào 2020

Việc Triều Tiên mới thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) cho thấy Bình Nhưỡng có thể triển khai đầy đủ một hệ thống SLBM có khả năng vươn tới Nhật Bản vào năm 2020.
Triều Tiên có thể triển khai đầy đủ SLBM vươn tới Nhật Bản vào 2020 ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) cho biết việc Triều Tiên mới thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) cho thấy Bình Nhưỡng có thể triển khai đầy đủ một hệ thống SLBM có khả năng vươn tới Nhật Bản vào năm 2020.

Trên trang web 38 North, USKI nhận định vụ phóng SLBM rạng sáng 24/8, tên lửa bay khoảng 500 km và đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản, là một vụ thử thành công nhất cho tới nay.

USKI lưu ý: "Trong khi Triều Tiên vẫn đang đối mặt với những thách thức đáng kể về công nghệ, trong đó có việc đóng một tàu ngầm lớp mới mang tên lửa, thì Bình Nhưỡng cũng đang trên lộ trình phát triển năng lực tấn công các mục tiêu ở khu vực - trong đó có Nhật Bản - vào năm 2020."

Trong khi Triều Tiên triển khai các tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong với tầm bắn 1.300 km có thể vươn tới Nhật Bản, SLBM di động có thể tạo ra thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục