Triều Tiên công bố thông tin 2 gián điệp Hàn Quốc trước báo giới

Ngày 27/3, Triều Tiên đã công bố trước các phương tiên truyền thông trong nước và quốc tế 2 “gián điệp” Hàn Quốc mà họ bắt được.
Triều Tiên công bố thông tin 2 gián điệp Hàn Quốc trước báo giới ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Shin Gori của Hàn Quốc. (Nguồn: nw.newsworld.co.kr)

Theo Kyodo, ngày 27/3, Triều Tiên đã công bố trước các phương tiên truyền thông trong nước và quốc tế 2 “gián điệp” Hàn Quốc mà họ bắt được, trong bối cảnh 2 nước này đang chỉ trích nhau về sự cố chìm tàu Cheonan 5 năm trước.

Tại một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng, một quan chức thuộc Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên cho biết danh tính của 2 gián điệp Hàn Quốc là Kim Kuk Gi, 60 tuổi và Choe Chun Gil, 55 tuổi.

Hai đối tượng này đã sống ở Trung Quốc trong nhiều năm và với sự hỗ trợ của tình báo Hàn Quốc và Mỹ, đã đánh cắp các bí mật quốc gia của Triều Tiên.

Ông Kim bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái tại Bình Nhưỡng còn ông Choe bị lực lượng biên phòng bắt giữ sau khi vào Triều Tiên hôm 30/12.

Cùng ngày, Bình Nhưỡng cũng phủ nhận dính líu tới các cuộc tấn công mạng nhằm vào một công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Seoul đã thêu dệt nên câu chuyện này né tránh cáo buộc gây căng thẳng quan hệ liên Triều.

Hồi tháng 12 vừa qua, các tin tặc đã tung lên trang mạng xã hội Twitter các bản thiết kế, tài liệu hướng dẫn và những thông tin khác về các lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc, cùng với thông tin cá nhân của các nhân viên tại công ty vận hành những lò phản ứng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục