Trong số 11 tổ chức của Triều Tiên được liệt kê phụ trách quan hệ liên Triều trong ấn bản năm 2023, tất cả đều bị xóa hoặc được đánh dấu là "được cho là đã giải thể" trong phiên bản năm 2024.
Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp Ủy ban Phát triển Quan hệ liên Triều tiến hành thẩm định dự thảo Kế hoạch Cơ bản về Phát triển Quan hệ liên Triều lần thứ 4 và dự thảo Kế hoạch thực hiện 2023.
Điểm khác biệt lớn nhất trong Sách trắng Thống nhất năm 2023 của chính quyền Yoon Suk Yeol là sử dụng cụm từ "Phi hạt nhân hóa Triều Tiên" thay cho cụm từ "Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên."
Các đại biểu tham dự kỳ họp của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận về biện pháp tăng sản lượng kinh tế, cải thiện mức sống người dân và xây dựng nền văn hóa XHCN cho năm 2023.
Quan chức Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thảo luận về quan hệ liên Triều, vấn đề đối ngoại, cũng như tình hình dịch chống dịch COVID-19 tại hội nghị tới của Đảng Lao động Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận được thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 20/4 và đã gửi hồi âm vào ngày hôm sau.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ củng cố quan hệ đồng minh chiến lược Hàn-Mỹ; xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc và quan hệ liên Triều dựa trên nguyên tắc “có đi có lại.”
Trong 5 năm qua, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã không ít lần thành công trong việc biến các thách thức thành cơ hội để tiếp tục giữ đà phát triển, song vẫn còn tồn tại không ít vấn đề nổi cộm.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ khởi đầu Năm mới bằng việc để ngỏ khả năng đối thoại với cộng đồng quốc tế và tiến thêm một bước trong quá trình hướng tới gắn kết và hợp tác.
Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết sẽ đề nghị Nga tiếp tục vai trò trong việc cải thiện quan hệ liên Triều và tái khởi động đối thoại giữa Mỹ với Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đề nghị giới chức nước này luôn phải cân nhắc liệu việc làm của mình có xâm phạm lợi ích của người dân hay gây phiền hà cho người dân hay không.
Theo Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kin Moy, Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp "xây dựng lòng tin" với Triều Tiên, trong đó có việc hỗ trợ nhân đạo cho người dân quốc gia Đông Bắc Á này.
Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên là một biện pháp rất hữu ích và quan trọng, có thể làm giảm ý định đối với chiến tranh và thù địch, thúc đẩy sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
Tuyên bố này được giới chức Seoul đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào cuối tuần này.
Việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại lời kêu gọi đối thoại "thể hiện rõ sự cởi mở trong việc đối thoại với Triều Tiên," đồng thời cho thấy "Mỹ sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác nhau."
Cuộc tập trận mùa Hè của quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã và đang thu hút sự theo dõi sát sao, đặc biệt sau khi Triều Tiên cảnh báo sự kiện này sẽ ảnh hưởng xấu tới bầu không khí hòa giải.
Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 58,7% người Hàn Quốc được hỏi cho thấy "thống nhất là cần thiết," tăng 6% so với cùng thời điểm của năm 2020.