Triều Tiên giảm quy mô thi bắn đạn thật của đơn vị tăng thiết giáp

Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên giảm quy mô thi bắn đạn thật của đơn vị tăng thiết giáp, động thái rõ ràng thể hiện sự hòa hoãn ngày một tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên giảm quy mô thi bắn đạn thật của đơn vị tăng thiết giáp ảnh 1(Tư liệu do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đăng phát ngày 12/2/2009): Đơn vị pháo binh số 681 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở lãnh thổ nước này ngày 12/2/2009. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các quan chức chính quyền Hàn Quốc ngày 12/5 cho biết Triều Tiên đã giảm mạnh quy mô cuộc thi bắn đạn thật thường niên dành cho các đơn vị tăng thiết giáp, động thái rõ ràng thể hiện sự hòa hoãn ngày một tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo thông lệ, các đơn vị tăng thiết giáp chủ chốt của Triều Tiên tổ chức cuộc thi bắn đạn thật và triển khai đội hình trong sáu tháng đầu hằng năm.

[Hàn Quốc cam kết tiếp tục các cuộc trao đổi với Triều Tiên]

Các quan chức ở Seoul cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp tới theo dõi các cuộc thi năm 2016 và 2017, song đã không xuất hiện trong cuộc thi năm nay.

Ngoài việc không có sự chứng kiến của ông Kim Jong-un, quy mô của cuộc thi năm nay đã giảm một nửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục