Hãng Yonhap đưa tin Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho đã kêu gọi Triều Tiên phản hồi đề xuất gần đây của phía Seoul về việc thiết lập kênh đối thoại chính thức giữa hai miền Triều Tiên.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên khẳng định hướng bắn đạn thật của Hải quân Triều Tiên không gây ảnh hưởng, dù gián tiếp, đến các đảo của Hàn Quốc.
Thông báo của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nói rằng người này đã tới Triều Tiên trong chuyến tham quan Khu vực an ninh chung ở Khu phi quân sự (DMZ) và được cho là đang bị Triều Tiên giam giữ.
Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Gallucci cho rằng cuộc chiến này có thể kết thúc bằng cách này hay cách khác, kết thúc trên thực tế hay trên danh nghĩa, nhưng không thể kết thúc trong 5 năm tới.
Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên được cho là sẽ chấp thuận đề nghị đối thoại của Hàn Quốc, song tiến triển sẽ phụ thuộc vào việc Seoul có thể thuyết phục Mỹ giảm bớt yêu cầu trong đàm phán hạt nhân.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/12 thông báo hai miền Triều Tiên đã hoàn tất cuộc thanh sát chung phần sông Hàn dọc biên giới phía Tây của hai miền nhằm nới lỏng việc tiếp cận cửa sông.
Truyền thông Triều Tiên tiếp tục chỉ trích việc Hàn Quốc tổ chức tập trận, gọi đây là hành động "khiêu khích rõ ràng" và "vi phạm" thỏa thuận liên Triều về ngừng các hoạt động thù địch nhằm vào nhau.
Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu tháo dỡ chốt biên phòng sau khi rút binh sỹ và khí tài, trong nỗ lực thực thi thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm căng thẳng trên biên giới liên Triều.
Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận thẳng thắn để có thể đạt được kết quả tại cuộc họp liên Triều đầu tiên về hợp tác y tế và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm lan rộng."
Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung đã bắt đầu cuộc họp với người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong-su vào khoảng 10 giờ sáng tại văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.
Cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp giữa hai miền Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều, trong khu công nghiệp Gaesung nhằm triển khai nội dung của hội đàm cấp cao liên Triều.
Với việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chuyến thăm châu Âu kéo dài 9 ngày (từ 13-21/10), giờ là thời điểm để xem xét đến việc EU đánh giá như thế nào về bối cảnh hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Hai miền Triều Tiên ngày 1/10 đã bắt đầu gỡ mìn tại các địa điểm trong khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền, theo thỏa thuận mới đây giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột không cố ý.
Ngày 25/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tôn trọng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn nước này.
Các đảng phái Hàn Quốc đưa ra phản ứng trái ngược nhau về tuyên bố chung mới nhất sau các cuộc hội đàm giữa Tổng thống nước này Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng thỏa thuận mới được ký kết giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.
Truyền thông Triều Tiên ngày 5/9 đã chỉ trích việc Hàn Quốc có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng 8,2% trong năm tới là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện Tuyên bố Panmunjom.
Hàn Quốc sẽ hỗ trợ trả chi phí liên quan hai dự án lớn với Triều Tiên, trong đó có các hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán và việc thành lập văn phòng liên lạc chung giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự giữa hai nước ở khu vực phía Tây bán đảo Triều Tiên, một bước đi nhằm xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng giữa hai miền.