Triều Tiên lên án dự thảo nghị quyết về nhân quyền của LHQ

Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ bản dự thảo nghị quyết về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên do Liên minh châu Âu và Nhật Bản soạn thảo, đồng thời coi đó là "một sự đe dọa."

Kyodo đưa tin,Vụ phó Vụ phụ trách các vấn đề Liên hợp quốc và nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Choe Myong Nam ngày 7/10 đã chỉ trích mạnh mẽ bản dự thảo nghị quyết về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên do Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản soạn thảo, đồng thời coi đó là "một sự đe dọa."

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Choe Myong Nam nói: “Những nghị quyết này đồng nghĩa với sự đe dọa, và điều này không phù hợp với xu thế đối thoại và hợp tác mà chúng tôi rất ủng hộ. Chúng tôi kịch liệt phản đối nghị quyết này và sẽ tiếp tục làm như vậy.”

Nghị quyết hàng năm về tình hình nhân quyền của Bình Nhưỡng sẽ được Đại hội đồng Liên hợp quốc đưa ra xem xét và thông qua. Dự kiến, bản nghị quyết về nhân quyền của Triều Tiên sẽ được công bố ngay trong tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục