Triều Tiên tìm cách ngăn ngừa tình báo Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên đã thay đổi các tần số liên lạc bí mật cũng như hệ thống mật mã của nước này để ngăn chặn gián điệp Hàn Quốc.
Nhật báo "Dong-A Ilbo" của Hàn Quốc ngày 24/12 đưa tin sau sự ra đi của cố lãnh đạo Kim Jong-Il, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thay đổi các tần số liên lạc bí mật cũng như hệ thống mật mã của nước này để ngăn chặn gián điệp Hàn Quốc.

Theo báo trên, Seoul đang tìm cách thu thập thông tin tình báo sau những thay đổi trên. Những thay đổi này xuất hiện sau khi quân lệnh đầu tiên của Kim Jong Un dường như đã bị giới truyền thông Hàn Quốc thu thập được. "Dong-A Ilbo" dẫn một nguồn tin quân sự cho biết: "Dường như quân đội Bắc Triều Tiên đang thay đổi dải tần số cũng như hệ thống mật mã do quan ngại quân đội Hàn Quốc nghe trộm".

Còn truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Jong-Un đã phát đi chỉ thị đầu tiên ngay trước khi cái chết của ông Kim Jong-Il được thông báo, theo đó Kim Jong-Un đã ra lệnh cho quân đội ngừng thao luyện và quay trở về căn cứ.

Được biết, lệnh này đã được ban bố tới các binh sỹ bằng mật mã qua các tần số vô tuyến và đã bị cơ quan tình báo Hàn Quốc giải mã.

[NIS tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên không đột tử]

Tình báo Hàn Quốc trước đó cũng đã bị chỉ trích vì không biết gì về cái chết của ông Kim Jong-Il cho tới khi Triều Tiên ra thông báo trên đài truyền hình quốc gia.

Sau đó, tình báo Hàn Quốc cũng đã gây tranh cãi lớn khi tuyên bố rằng họ không tin nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il từ trần khi đang làm việc trên đoàn tàu bọc thép quen thuộc.

Thông cáo chính thức của Bình Nhưỡng nói rằng ông Kim, trong lúc đi thị sát tình hình đã "kiệt sức" dẫn đến "nhồi máu cơ tim"; và thời gian diễn ra sự việc là khoảng 8 giờ 30 sáng 17/12.

Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Won Sei-hoon đã gieo nghi ngờ cho dư luận khi khẳng định trước Quốc hội nước này hôm 20/12 rằng "đoàn tàu vẫn đậu tại ga Yongsong ở Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 30 sáng. Nó không nhúc nhích cả vào ngày 16 và 17/12."

Các gián điệp Hàn Quốc nhấn mạnh ông Kim, bị suy kiệt sau cơn tai biến hồi tháng 8/2008, không thể dậy sớm như vậy để làm việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục