Để tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu quy định chỉ đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực mỏ đã có số liệu.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc quy định "tính tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng khai thác thực tế hàng năm" thay vì “dựa trên trữ lượng được phê duyệt” sẽ góp phần giảm phát sinh hệ lụy.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phải đi trước một bước, làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Toàn tỉnh Đắk Nông có 1.755 khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản, tổng diện tích hơn 242.000ha (chiếm hơn 37% tổng diện tích tự nhiên).
ASEAN có thể làm việc chặt chẽ để phối hợp cùng các nhà đầu tư phát triển khai thác khoáng sản, cùng nhau vượt qua mọi thách thức, hướng đến thực hiện các phương pháp đầu tư khoáng sản bền vững.
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, thuộc Bộ Tài nguyên-Môi trường, đã họp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá 3 mỏ trữ lượng khoáng sản quốc gia tại Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng.
Sau 5 năm thực hiện thu hồi tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã thu về cho ngân sách nhà nước trên 2.000 tỷ đồng.
Báo cáo vừa công bố của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho biết Iran tiếp tục duy trì vị trí là nhà sản xuất thép lớn thứ 14 thế giới năm 2015, với sản lượng thép thô đạt 16,11 triệu tấn.