Vẫn còn hơn 9.000 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý
Bộ Tài chính báo cáo tiến độ xử lý hơn 17.000 cơ sở nhà đất dư thừa, đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Bộ Tài chính báo cáo tiến độ xử lý hơn 17.000 cơ sở nhà đất dư thừa, đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Việc xử lý lượng lớn tài sản công không chỉ giúp giảm lãng phí, mà còn góp phần tạo nguồn lực, phục vụ tái cấu trúc hệ thống công sở theo hướng tập trung, hiện đại và sử dụng hiệu quả.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhiều trụ sở dôi dư trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội đang được rà soát, bố trí lại để sử dụng hiệu quả.
Bộ Tài chính yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/6/2025, các cơ quan hành chính cấp huyện phải hoàn tất bàn giao trụ sở, tài sản công và hồ sơ liên quan cho đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận.
Hà Nội hiện quản lý hơn 5.200 trụ sở và cơ sở hoạt động sự nghiệp với tổng diện tích đất khoảng 27 triệu m², diện tích nhà khoảng 17 triệu m²; có 291 cơ sở dôi dư cần xử lý sau khi sắp xếp bộ máy.
Tại buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính cho biết việc rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, công trình, dự án là vấn đề khó, phức tạp.
Bộ Tài chính chỉ đạo các sở ngành tham mưu UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhanh chóng xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành việc lấy ý kiến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh; trong khi Cà Mau sẽ có 99 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Khi sắp xếp bộ máy sẽ có nhiều cán bộ, công chức cấp tỉnh từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc, các đơn vị tại Đồng Nai cần chuẩn bị tốt trụ sở làm việc, nhà ở phục vụ lực lượng này.
Khi sắp xếp, các cơ quan chức năng Tiền Giang tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chức, chạy quyền," “lợi ích nhóm," lợi dụng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế để tham nhũng, tiêu cực.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố sử dụng nguyên trạng trụ sở, công sở trước sắp xếp, tinh gọn, xử lý tài sản khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng AMLA “sẽ đưa cuộc chiến chống rửa tiền lên một tầm cao mới,” trong khi Thủ tướng Đức nhận định Frankfurt sẽ được củng cố hơn nữa như một trung tâm tài chính ở châu Âu.