Tổng thống Ramaphosa nêu rõ việc cải thiện quan hệ với Mỹ là một ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ là "đối tác thương mại lớn thứ hai của Nam Phi sau Trung Quốc."
Bộ Ngoại giao Thụy Điển yêu cầu 5 nhân viên sứ quán Nga phải rời khỏi Thụy Điển do có hoạt động không phù với với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Đức đã ra lệnh cho đại sứ Chad rời khỏi nước này trong 48 giờ đồng hồ - một động thái đáp trả quyết định trục xuất đại sứ Đức của Chad vào tuần trước.
Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Estonia, Đại sứ Nga sẽ phải rời khỏi Tallinn trước ngày 7/2, cùng thời điểm mà Moskva yêu cầu Đại sứ Estonia rời khỏi nước này.
CHDC Congo đã trục xuất Đại sứ Rwanda tại Kinshasa Vincent Karenga giữa lúc nhóm phiến quân M23 - vốn bị CHDC Congo cáo buộc do Rwanda hậu thuẫn - đạt được những bước tiến mới ở miền Đông nước này.
Trước đó, Serbia quyết định trục xuất Đại sứ Milosevic sau khi phía Montenegro tuyên bố Đại sứ Serbia tại Montenegro Vladimir Bozovic là "nhân vật không được hoan nghênh."
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell phê phán quyết định trục xuất đại diện ngoại giao EU tại Caracas, và kêu gọi nước này “rút lại quyết định.”
Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất Đại sứ EU tại Caracas, bà Isabel Brilhante Pedrosa, chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu thông báo quyết định trừng phạt thêm 11 quan chức Venezuela.
Đại sứ Đức tại Venezuela, ông Martin Kriener, bị phía Venezuela trục xuất sau khi ông cùng một số nhà đại diện ngoại giao khác ra sân bay đón thủ lĩnh đối lập Juan Guaido về nước.
Bộ Ngoại giao Bahrain nhấn mạnh "Vương quốc Bahrain khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Vương quốc Saudi Arabia... chống lại bất kỳ ai âm mưu xâm phạm chủ quyền của nước này."
Guatemala đã quyết định trục xuất các Đại sứ của Thụy Điển và Venezuela, giới chuyên gia lo ngại động thái này có thể làm bùng phát tranh cãi ngoại giao quốc tế.
Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Kuwait bày tỏ sự bất ngờ và rất không hài lòng về tuyên bố của Kuwait trục xuất đại sứ của Manila.
Venezuela đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi nhà lãnh đạo này cho rằng EU cần gia tăng các biện pháp trừng phạt chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ hành động ngoại giao này thể hiện sự phản đối của Mexico đối với Chính phủ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, Michael Fitzpatrick, khẳng định một trong những mục tiêu của chính quyền Washington hiện tại là bình thường hóa quan hệ với Bolivia bất chấp những khác biệt chính trị.
Triều Tiên thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Malaysia trong vòng 48 giờ, động thái được xem là đáp trả việc Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia, ông Kang-Chol.
Phó Tổng thống Bolivia Álvaro García Linera lên tiếng cáo buộc Mỹ đã thực hiện một kế hoạch truyền thông nhằm bôi nhọ và chống phá Tổng thống Evo Morales.