Trưng bày ảnh kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Maroc
20 bức ảnh tiêu biểu về nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao Việt Nam-Maroc được đăng tải trên trang web chính thức của Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Việt Nam và cổng thông tin của TTXVN.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/11/2008, Thủ tướng Maroc Abbas El Fassi đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Maroc. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Maroc (27/3/1961-27/3/2021), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Việt Nam phối hợp tổ chức trưng bày ảnh trực tuyến, giới thiệu 20 bức ảnh tiêu biểu về nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao hai nước, được lựa chọn từ kho tư liệu ảnh của TTXVN.
Các bức ảnh được đăng tải trên trang web chính thức của Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Việt Nam (http://moroccoembassy.vn/ ) từ ngày 27/3 đến ngày 30/4/2021, và cũng được giới thiệu trên cổng thông tin của TTXVN (tại địa chỉ http://vnanet.vn).
Số lượng ảnh tuy không lớn nhưng giúp mang đến hình ảnh về các bước phát triển quan trọng trong quan hệ chính trị hai nước, nổi bật là các cuộc tiếp xúc cấp cao.
Việc hai nước trao đổi các chuyến thăm cấp cao thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Maroc, thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội, tiềm năng to lớn để cùng thúc đẩy hợp tác và phát triển quan hệ song phương.
Năm 2006, Việt Nam và Maroc mở Đại sứ quán tại thủ đô của hai nước - một dấu mốc quan trọng về hợp tác song phương.
Trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam và Maroc có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Trong những năm gần đây, Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Việt Nam tham gia tài trợ báo Le Courrier du Vietnam (thuộc TTXVN) tổ chức cuộc thi “Phóng viên Trẻ Pháp ngữ.”
TTXVN và Hãng thông tấn Maroc (MAP) thiết lập quan hệ đối tác từ năm 2008. Bằng thông tin của mình, hai hãng không ngừng đóng góp thiết thực vào việc củng cố hợp tác giữa hai nước, đặc biệt, là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam và Maroc đang mong muốn tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa tiềm năng của mỗi bên, cũng như cho các hoạt động giao lưu nhân dân.
Cuộc trưng bày ảnh nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước được tổ chức trong năm nay, là một nỗ lực thể hiện sự trân trọng đối với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Maroc./.
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 16/12/2017, Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/11/2008, Thủ tướng Maroc Abbas El Fassi đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Maroc. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng và Bộ trưởng đặc trách Bộ Ngoại giao và Hợp tác Maroc, Đặc phái viên của Nhà Vua Maroc Taib Fassi Fihri cắt băng khai trương Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Hà Nội, ngày 7/8/2006. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)Chủ tịch Hạ viện Maroc Abdelwahed Radi tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (3-7/3/2003). (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hội kiến Thủ tướng Maroc Saad Dine Otmani trong chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Maroc (13-17/6/2019). (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Maroc Saad Dine Otmani trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, chiều 28/3/2019, tại thủ đô Rabat. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki trong chuyến thăm chính thức Maroc (Rabat, 28/3/2019). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Vương quốc Maroc (27/3 - 30/3/2019). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki ký Biên bản hợp tác giữa Quốc hội hai nước (Hà Nội, 18/12/2017). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Maroc Abbas El Fassi thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 24/11/2008). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Chủ tịch Hạ viện Abdelwahed Radi và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong chuyến thăm chính thức Maroc (Rabat, 22/12/2005). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Maroc Abdelwahed Radi thăm chính thức Việt Nam (3-7/3/2003). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Maroc Abbas El Fassi thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 24/11/2008). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Maroc Abbas El Fassi thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 24/11/2008). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)Thủ tướng Driss Jettou hội kiến Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Maroc (Rabat, 18/11/2004). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)Chủ tịch Hạ viện Abdelwahed Radi hội kiến Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Maroc (Rabat, 19/11/2004). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Chủ tịch Hạ viện Maroc Abdelwahed Radi thăm chính thức Việt Nam (3-7/3/2003). (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng Maroc Abbas El Fassi thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 24/11/2008). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 19/12/2017). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Đại sứ Maroc Jamale Chouaibi (ngoài cùng, bên phải) trao Giải thưởng của Đại sứ quán Maroc trong cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ 2020, do Báo Le Courrier du Vietnam (Thông tấn xã Việt Nam) và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đồng tổ chức, ngày 13/11/2020, tại Hà Nội. (Ảnh: Trường Trần/TTXVN)
Đúng 15 giờ ngày 27/3 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến sân bay quốc tế Rabat Salle, thủ đô Rabat, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Maroc.
Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Maroc.
Thủ tướng Saadeddine Othmani.nhấn mạnh quan hệ giữa hai dân tộc có từ lâu đời, lịch sử đã cho thấy nhiều người lính Maroc trước đây đã gia nhập Việt Minh, cùng Việt Nam tham gia chống thực dân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Năng lượng, Mỏ và Phát triển bền vững Maroc tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về môi trường và phát triển bền vững.
Tại buổi tiếp Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Maroc cho rằng hiện việc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa chưa tương xứng với quan hệ và tiềm năng của hai nước.
Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Theo bài viết trên Báo Jakarta Post, bằng việc chính thức hóa khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Đại hội lần thứ XIV của Đảng báo hiệu Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn tích lũy lịch sử sang một chặng đường mới.
Đại úy Nguyễn Văn Phước, Thuyền trưởng Tàu CSB 4039 chia sẻ: “Cán bộ, chiến sỹ trên tàu tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gửi trọn niềm tin sắt son, hướng về Thủ đô Hà Nội."
Đại hội XIV là sự kiện chính trị có tầm vóc lịch sử, định hình tương lai phát triển của đất nước, thể hiện ý chí và khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Khi đời sống và quyền làm chủ của nhân dân trở thành thước đo của chính sách, tăng trưởng không còn là mục tiêu tự thân, mà gắn chặt với chất lượng phát triển và sự đồng thuận xã hội.
Trong cái giá lạnh cuối Đông nơi cực Bắc, tại xã biên giới Lũng Cú, Tuyên Quang, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc chăm chú theo dõi từng thông tin về Đại hội XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, trong đó 17 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết thuộc Đảng bộ Quốc hội.
Trong 200 đồng chí có 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết; 113 đồng chí tái đắc cử, 87 đồng chí trúng cử lần đầu; 179 nam, 21 nữ.
Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm tin vào chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được Đại hội tín nhiệm, đưa đất nước vững bước.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhân dân xã Nguyễn Văn Linh phấn khởi, tin tưởng vào các nghị quyết đột phá mang tính chiến lược được Trung ương Đảng ban hành với người dân ở vị trí trung tâm.
Sẵn sàng cho giai đoạn mới, Khánh Hòa xác định là bước vào một thập niên nâng tầm phát triển, tăng trưởng hai con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, về thu ngân sách và về thu nhập bình quân đầu người.
Lãnh đạo nhiều chính Đảng các quốc gia đều dành sự quan tâm đặc biệt, đồng thời bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 36 lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Chương trình là điểm nhấn đặc biệt, thể hiện niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, kỳ vọng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phát huy tốt năng lực, trí tuệ, có những đóng góp quan trọng.
Các đối tác quốc tế đã gửi thư chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam
Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nghị quyết số 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ở vị trí trung tâm, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng của đất nước.
Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, có bài viết: “Đại hội XIV: Niềm tin về sự phát triển,” tổng hợp thành công và hướng phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới.
Những định hướng lớn về phát triển nhanh nhưng bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau được thể hiện nhất quán trong các văn kiện Đại hội, củng cố vững chắc niềm tin của đảng viên và nhân dân.
Báo cáo tại Đại hội XIV nêu rõ mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình đến cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030; trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Khắp các bản làng, đường phố trong tỉnh Bắc Ninh khoác lên mình tấm áo mới khi lá cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm phấp phới tung bay trong gió, khẳng định niềm tin sắt son với Đảng, chính quyền.
Nhân dân Tây Ninh bày tỏ kỳ vọng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra tiền đề và triển vọng phát triển mới, củng cố vững chắc khát vọng vươn lên của đất nước.
Phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Lê Hưng, giảng viên Trường Kỹ sư Paris cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc của một cuộc “Đổi mới thứ hai,” tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho đất nước.
Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực.
Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng việc Đại hội XIV đặt khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí động lực then chốt của phát triển quốc gia là hoàn toàn xác đáng và có ý nghĩa chiến lược lâu dài.